Huấn luyện viên Park Hang-seo: Myanmar là đối thủ khó chơi

Chuyến làm khách trước đội tuyển Myanmar của thầy trò HLV Park Hang-seo được dự báo sẽ là một trận đấu khó khăn, tuy nhiên đội tuyển Việt Nam khẳng định quyết tâm giành chiến thắng trận đối đầu này.
Huấn luyện viên Park Hang-seo: Myanmar là đối thủ khó chơi ảnh 1Huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam Park Hang Seo. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chuyến làm khách trước đội tuyển Myanmar của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo được dự báo sẽ là một trận đấu khó khăn, tuy nhiên đội tuyển Việt Nam khẳng định quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc đối đầu này.

Trong buổi họp báo chiều 19/11, huấn luyện viên Park Hang-seo nhận định: “Myanmar sở hữu một hàng tấn công tốt, hai trận đấu đã qua ở vòng bảng họ ghi được tới 7 bàn thắng nhưng đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu hết sức mình, làm tất cả những gì có thể và cố gắng giành chiến thắng.

Đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trong trận đấu gặp Myanmar vì đây là trận đấu diễn ra trên sân khách. Toàn đội sẽ thi đấu quyết tâm, tập trung và đoàn kết để đặt mục tiêu có điểm.

Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam đã có nhiều kết quả thuận lợi ở những lần đối đầu với đội tuyển Myanmar, nhưng ở các trận đấu gần đây họ cũng đã thi đấu rất tốt.

Myanmar đã bị Campuchia dẫn trước nhưng sau đó đã là lội ngược dòng để giành chiến thắng. Đặc biệt, Myanmar thường thi đấu rất tập trung trong khoảng 10 phút cuối các trận đấu.”

Trước câu hỏi về việc có thay đổi đội hình xuất phát hay không khi mật độ thi đấu khá dày, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết: “Tôi không thể nói trước có thể xoay tua đội hình hay có sự thay đổi nào ở đội hình xuất phát hay không, các bạn hãy chờ trận đấu ngày mai thì sẽ biết.”

Trong khi đó, tiền đạo Công Phượng cũng đặt quyết tâm cao: “Trận đấu ngày mai rất khó khăn với đội tuyển Việt Nam vì đây là trận đấu sân khách. Toàn đội sẽ cố gắng thi đấu hết sức mình, đặt mục tiêu có điểm trước Myanmar.

[Đại sứ Việt Nam tại Myanmar thăm, khích lệ đội tuyển trước trận đấu]

Hai trận vừa qua ghi được 2 bàn thắng giúp cá nhân Phượng thêm sự tự tin. Cá nhân tôi trong trận đấu ngày mai sẽ cố gắng hết sức mình góp công sức vào thành công chung của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ngày mai cũng như tại AFF Cup lần này.

Với bản thân tôi, hai trận đấu đã qua tại AFF Cup đã cố gắng hết sức mình còn việc có ghi bàn, ghi bao nhiêu bàn không quan trọng bằng việc giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng. Việc được thay ra sân trong trận đấu trước đó giúp tôi có thể hồi phục thể lực tốt hơn.

Tôi biết rõ về Aung Thu và thi đấu với cậu ấy nhiều lần. Đó là tiền đạo có khả năng kỹ thuật, đi bóng tốt nhưng ở trận đấu ngày mai, đội tuyển Việt Nam sẽ cố gắng khắc chế cậu ấy.”

Về phần mình, huấn luyện viên Antoine Hey của đội tuyển Myanmar cho biết: “Sẽ có hàng chục nghìn khán giả phủ kín sân Thuwunna khi Myanmar tiếp Việt Nam. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ chiến thắng. Chúng tôi đã có 6 điểm sau hai trận đấu tiên, nhưng vẫn có thể bị loại.

Chính vì vậy, không còn cách nào khác là chúng tôi phải đánh bại Việt Nam. Đội tuyển Myanmar phải tận dụng tối đa cơ hội được chơi trận sân nhà cuối cùng ở vòng bảng. Nếu không, mọi chuyện sẽ rất phức tạp khi làm khách của Malaysia.

Chúng tôi đã để Campuchia và Lào ghi bàn trước, dẫn tới tốn sức lội ngược dòng. Không thể tái diễn tình trạng này. Chúng tôi cần nhanh chóng rút ra bài học, chuẩn bị cho hai trận đấu với đối thủ rất mạnh là Việt Nam và Malaysia"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục