Huawei dừng ra mẫu máy tính xách tay mới vì bị Mỹ cấm vận

Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei đã phải hủy bỏ việc ra mắt mẫu máy tính xách tay mới do ảnh hưởng của lệnh cấm vận của Mỹ.
Huawei dừng ra mẫu máy tính xách tay mới vì bị Mỹ cấm vận ảnh 1(Nguồn: The Verge)

Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei đã phải hủy bỏ việc ra mắt mẫu máy tính xách tay mới do ảnh hưởng của lệnh cấm vận của Mỹ.

Đây sản phẩm mới đầu tiên mà Huawei phải hủy bỏ kế hoạch ra mắt do bị đưa vào "danh sách đen" hạn chế quyền tiếp cận công nghệ của Mỹ.

Ông Richard Yu, Giám đốc điều hành bộ phận điện tử tiêu dùng Huawei, nói với CNBC rằng công ty đã chính thức hoãn vô thời hạn kế hoạch ra mắt một sản phẩm mới trong dòng máy tính xách tay Matebook của mình. Ông Yu xác nhận lệnh cấm vận của Mỹ là nguyên nhân ngăn cản việc ra mắt laptop mới.

Khi được hỏi về thời điểm ra mắt mẫu máy tính xách tay mới, ông Yu nói rằng điều đó phụ thuộc vào việc "Danh sách thực thể" của Mỹ sẽ tồn tại trong bao lâu.

Huawei dựa vào công nghệ của Mỹ cho các bộ phận quan trọng của sản phẩm điện tử tiêu dùng. Máy tính xách tay Matebook X Pro hàng đầu của hãng này chạy hệ điều hành Windows của Microsoft và sử dụng chip của Intel.

Gã khổng lồ viễn thông đã và đang đưa ra các biện pháp để cố gắng giảm thiểu tác động của "danh sách đen," bao gồm việc tự phát triển các thành phần linh kiện chính như chip xử lý, hệ điều hành riêng. Ông Yu cho biết hệ điều hành do Huawei tự phát triển có thể ra mắt sớm nhất là vào năm nay tại Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục