Huawei 'cần thời gian' để trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất

Ngày 11/6, tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc cho hay việc trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới sẽ cần thêm nhiều thời gian hơn so với thời gian dự kiến ban đầu.
Huawei 'cần thời gian' để trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất ảnh 1Gian hàng của Huawei tại Triển lãm điện tử ở Vacsava, Ba Lan, ngày 12/5/2019. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Ngày 11/6, tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc cho hay việc trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới sẽ cần thêm nhiều thời gian hơn so với thời gian dự kiến ban đầu là trong quý IV năm 2019.

Phát biểu tại Hội chợ triển lãm công nghệ CES Asia tại Thượng Hải, Giám đốc chiến lược phụ trách mảng kinh doanh tiêu dùng Huawei Shao Yang cho biết Huawei hiện bán được 500.000-600.000 điện thoại thông minh/ngày.

Ông nói thêm rằng với tình hình hiện nay, việc Huawei có thể trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới vào quý IV năm 2019 sẽ cần thêm thời gian. Tuy nhiên, ông Yang không cho biết nguyên nhân.

[Một thế giới bị phân chia bởi 5G]

Bình luận trên được đưa ra sau khi Mỹ đưa Huawei vào "danh sách đen," theo đó cấm các công ty Mỹ bán các linh kiện và công nghệ cho tập đoàn này nếu không có sự chấp thuận của chính phủ Mỹ.

Động thái này dẫn đến việc nhiều tập đoàn công nghệ lớn trên toàn cầu đã cắt quan hệ làm ăn với nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới này.

Trong quý I năm 2019, Huawei đứng thứ hai thế giới về lượng điện thoại thông minh bán ra, sau Samsung Electronics Co Ltd của Hàn Quốc.

Các nhà phân tích ước tính lệnh trừng phạt gần đây của Mỹ có thể làm giảm hoạt động xuất khẩu điện thoại thông minh của Huawei tới 25% trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

UAV chỉ huy có thể chỉ huy phi đội nhiều UAV chữa cháy có mặt tại hiện trường theo một kịch bản chữa cháy và cứu nạn tối ưu đã được dạy cho AI PCCC. (Ảnh: PV/Vietnam+)

UAV bầy đàn: Giải pháp chữa cháy hiệu quả trong các ngõ nhỏ

Trong khi nhiều quốc gia mới thử nghiệm UAV đơn lẻ cho công tác chữa cháy, đã có một doanh nghiệp Việt Nam phát triển thành công hệ thống UAV bầy đàn chữa cháy hiệu quả ở các ngõ sâu, hẻm nhỏ... hoặc các nhà cao tầng, nơi xe chữa cháy chưa vươn tới.