Hưng Yên: Hàng trăm khu ruộng thành dự án “treo"

Trên địa bàn các KCN ở Hưng Yên có hàng trăm ha ruộng bàn giao cho doanh nghiệp làm dự án biến thành cánh đồng hoang.

Đã nhiều năm nay, trên địa bàn các khu công nghiệp ở Hưng Yên có hàng trăm hacanh tác bàn giao cho các doanh nghiệp làm dự án, nay đang biến thành những cánhđồng hoang.

Hàng trăm khu ruộng "bờ xôi ruộng mật" giao cho các doanh nghiệp từ5 đến 10 năm, nhưng vẫn chỉ là "đang xây dựng" và cỏ mọc xanh um. Trong đó huyệnVăn Lâm là nơi điển hình với 34 dự án "án binh bất động", đang gây bức xúc trongdư luận nhân dân.

"Thảm đỏ" để cỏ mọc xanh

Cảng cạn Ngọc Phong là dự án lớn nhất huyện Văn Lâm với diện tích 36 ha được bàngiao từ tháng 6/2002. Nhưng đã hơn 10 năm trôi qua vẫn chưa khởi động gì. Dự áncó gần 10 ha đất thuộc địa bàn xã Trưng Trắc được Công ty trách nhiệm hữu hạnNgọc Phong triển khai, nhưng mới dừng lại ở khâu thành đền bù, giải phóng mặtbằng và tiến hành san lấp.

Còn lại toàn bộ diện tích đất 26 ha thuộc địa phận xãLạc Hồng, Công ty vẫn chưa triển khai dù đã cơ bản hoàn thành đền bù, hỗ trợ thuhồi đất. Suốt 10 năm qua vẫn chưa hề thấy bóng dáng hình thù của cụm kho cảngcạn này ra sao, mà thay vào đó là "cánh đồng hoang" cỏ xanh um.

Vì toàn bộ diệntích gần 10 ha đã san lấp mặt bằng rồi nên các hộ dân không thể cấy trồng được.Nếu chỉ để cấy lúa một năm 2 vụ diện tích trên cũng cho thu trên 100 tấn thóc.

Như vậy, 10 năm trôi qua khu đất này đã bỏ phí 20 vụ "lúa vàng" với con số hơn1.000 tấn thóc, trị giá trên 7 tỉ đồng.

Tại xã Minh Hải, dự án của Công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa và cơ khí Hồng Hảicũng được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên bàn giao đất từ tháng 1/2005. Khu đấtrộng gần 21 nghìn m2 được doanh nghiệp thuê để xây dựng Nhà máy các sảnphẩm điện gia dụng.

Nhưng đã 8 năm trôi qua, dự án trên vẫn nằm trên giấy. Ởnhiều xã khác trên địa bàn huyện Văn Lâm còn có nhiều doanh nghiệp được giao đấtđã hơn 7 năm nhưng vẫn chưa đi vào hoạt động.

Điển hình như Nhà máy sản xuất kết cấu thép sản phẩm cơ khí phụ tùng ô tô củaCông ty trách nhiệm hữu hạn thép Thành Long được giao đất năm 2006, có diện tíchhơn 11 nghìn m2 tại xã Đình Dù; Nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô của Công ty tráchnhiệm hữu hạn Đức Hoà được giao đất từ năm 2005, diện tích hơn 15 nghìn m2 tạixã Trưng Trắc; Dự án Xí nghiệp xây dựng cấp nước Như Quỳnh được giaođất từ năm 2003 tại thị trấn Như Quỳnh...

Dù đã bàn giao mặt bằng nhiều năm nay nhưng các nhà máy này vẫn chưa đi vàohoạt động và chưa có giấy phép đăng ký kinh doanh. Khi bị nhắc nhở vì quá hạncác doanh nghiệp chỉ xây tường bao, thậm chí có doanh nghiệp xây cả nhà xưởngrồi lại bỏ đấy.

Điều kỳ lạ là nhiều doanh nghiệp để đất hoang đến gần 10 năm vẫn không bịnhắc nhở hay thu hồi.

Lý do của sự chậm trễ được các doanh nghiệp đưa ra là do ảnh hưởng của suy thoáikinh tế, khủng hoảng tài chính, các doanh nghiệp gặp khó khăn về vốn, thịtrường, đối tác.

Tuy vậy, qua nghiên cứu cũng như thực tế tại một số đơn vị thì lý do cácdoanh nghiệp đưa ra chỉ là ngụy biện cho sự chậm trễ của mình. Bởi ngay từ đầucác doanh nghiệp đã không có đủ năng lực để triển khai dự án, mà chỉ giành đấtđể đó chờ cơ hội là sang nhượng nhằm hưởng chênh lệch.

Điều đáng nói là các doanh nghiệp có "dự án treo" hoặc chậm tiến độ với nhiềulý do khác nhau đã từ chối, hoặc im lặng trước câu hỏi của dư luận.

Liệu có lọt sổ thu hồi ?

Đã qua nhiều kỳ họp Hội đồng nhân dân, cử tri huyện Văn Lâm phản ánh và đề nghịcần phải xem xét tới năng lực tài chính của các doanh nghiệp và tính khả thi củacác dự án. Nhiều người dân cũng đã đề nghị tỉnh xử lý, giải quyết nhưng mọi việcvẫn không chuyển biến.

Dư luận cũng đặt câu hỏi các dự án không triển khai, nôngdân thì mất ruộng và thất nghiệp, còn tỉnh chắc hẳn thất thoát nguồn thu ngânsách hàng nghìn tỉ đồng.

Mỗi dự án được cho thuê thời hạn từ 30 đến 50 năm, nayđã gần 10 năm mà vẫn "án binh bất động", biết bao giờ dự án mới hoạt động đểkhông lãng phí "tấc đất tấc vàng" ?

Lãnh đạo chính quyền các cấp ở Văn Lâm cho biết tình trạng doanh nghiệp chậmtriển khai không chỉ gây lãng phí đất mà còn gián tiếp gây ảnh hưởng lớnđến đến tình hình phát triển kinh tế địa phương, làm ảnh hưởng đếnviệc phát triển quy hoạch tổng thể khu công nghiệp.

Trong khi đó, chínhquyền cơ sở không có trách nhiệm phải đi canh đất vì nó vượt quá khả năng vàthẩm quyền.

Không chỉ có các dự án trên địa bàn huyện Văn Lâm, tại các huyện khác trên địabàn tỉnh Hưng Yên như Mỹ Hào, Yên Mỹ, Kim Động... mỗi huyện cũng có cả chục dựán được giao đất từ 5 đến 10 năm nay, nhưng chưa hề triển khai xây dựng hay hoạtđộng gì.

Dù tỉnh Hưng Yên cũng đã nhiều lần chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, đôn đốccác doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ đưa các dự án đi vào hoạt động; đồng thờikiên quyết xử lý, thu hội những dự án chậm triển khai.

Song nhiều dự án đã ra quyết định thu hồi, nhưng sau khi chủ đầu tư đưa ranhững khó khăn, tỉnh lại có quyết định tạm dừng. Rồi sau đó, mọi việc vẫn ynguyên như cũ, dự án vẫn nằm im, đất vẫn để hoang cho cỏ mọc.

Hậu quả là Nhà nước thất thu nguồn ngân sách, người dân thiệt thòi vì mấtruộng, không có việc làm. Dư luận bức xúc cho rằng, có thể do các cơ quan chứcnăng chưa có biện pháp xử lý triệt để hoặc làm ngơ nên tình trạng trên cứ diễnra phổ biến?./.

Mai Ngoan (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục