Hưng Yên thu giữ gần 18.000 chiếc bánh Trung Thu không rõ nguồn gốc

Tại thời điểm bị phát hiện, cả 2 chủ hàng kinh doanh đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số bánh Trung thu.
Hưng Yên thu giữ gần 18.000 chiếc bánh Trung Thu không rõ nguồn gốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 7/9, tại huyện Yên Mỹ có 2 cơ sở kinh doanh bị tạm giữ và tiêu hủy gần 18 nghìn chiếc bánh Trung Thu không rõ nguồn gốc. Số hàng này do Cục Quản lý thị trường Hưng Yên và Công an tỉnh phát hiện.

Cụ thể, trong khi làm nhiệm vụ, Đội Chống buôn lậu phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên) phát hiện gần 3.000 chiếc bánh Trung Thu có nhãn mác nước ngoài ở cửa hàng kinh doanh của anh Nguyễn Văn Quỳnh, sinh năm 1988, trú tại xã Ngọc Long (Yên Mỹ).

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với anh Quỳnh 8 triệu đồng và buộc chủ hàng phải tiêu hủy số hàng hóa vi phạm ngay trong ngày 7/9.

Tương tự, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra kho hàng của chị Phạm Thị Nga, sinh năm 1989, trú tại xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ.

[Đà Nẵng: Tạm giữ gần 4.600 bánh Trung Thu và kẹo không rõ nguồn gốc]

Qua kiểm tra, phát hiện trong kho có hơn 15.000 chiếc bánh Trung Thu mang nhãn mác nước ngoài. Chị Nga đã bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính số tiền hơn 24 triệu đồng và tạm giữ toàn bộ số bánh Trung Thu để tiếp tục xử lý theo quy định.

Tại thời điểm bị phát hiện, cả 2 chủ hàng trên đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số bánh Trung Thu. Đồng thời khai nhận mua số bánh này qua mạng để bán cho khách hàng kiếm lời.

Dịp Tết Trung Thu năm nay, Cục Quản lý thị trường Hưng Yên và Công an tỉnh Hưng Yên đang tích cực chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, nhằm kịp thời phát hiện các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các phương tiện vận chuyển hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục