Hủy bỏ cuộc gặp song phương Nga và Mỹ về Syria

Cuộc gặp trong tuần này bàn về cuộc khủng hoảng Syria đã bị hủy bỏ vì Mỹ đang đánh giá cáo buộc vũ khí hóa học đã dùng tại Syria.
Theo AP, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 26/8 cho biết cuộc gặp song phương giữa các nhà ngoại giao Nga và Mỹ trong tuần này để bàn về cuộc khủng hoảng Syria đã bị hủy bỏ.

Trước đó, hai bên dự kiến họp tại La Hay (Hà Lan) để thảo luận công tác chuẩn bị cho một hội nghị quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria.

Theo một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ, cuộc gặp giữa Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman và Đại sứ Mỹ tại Syria Robert Ford với những người đồng cấp Nga đã bị hủy, vì Washington đang đánh giá những cáo buộc vũ khí hóa học đã được sử dụng tại Syria.

Mỹ tuyên bố nước này có bằng chứng cho thấy nhiều khả năng chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad đã sử dụng loại vũ khí giết người hàng loạt này.

Theo quan chức Mỹ, cuộc gặp sẽ được bố trí vào thời điểm khác vì hiện vẫn cần một giải pháp chính trị đối với Syria.

[LHQ có bằng chứng giá trị về vũ khí hóa học ở Syria]

Giới chức Liên hợp quốc (LHQ) cho biết, ngày 26/8, các chuyên gia Liên hợp quốc tại Syria đã thu thập được bằng chứng "có giá trị" về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học gần Damascus, bất chấp bị tấn công bằng súng bắn tỉa.

Phát ngôn viên Liên hợp quốc Farhan Haq cho biết sau khi bị tấn công, phái đoàn Liên hợp quốc đã quay trở lại hiện trường vụ tấn công hồi tuần trước và thăm hai bệnh viện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục