Huyện Phú Xuyên lên tiếng về việc chưa thể trùng tu ngôi chùa cổ

Chùa Tre (Phú Xuyên) đã xuống cấp từ 2017, đến nay đã được chính quyền cấp phép sửa chữa nhưng vẫn đang tiếp tục xuống cấp. Do còn bất đồng về đất đai, người dân quyết định chưa tu sửa ngôi chùa.

Các bệ gỗ đặt tượng mục, gãy, mái ngói xô lệch và bị thủng nhiều chỗ, gây dột nặng, thậm chí khiến chùa phải treo biển cảnh báo khi vào mùa mưa bão... Đây là thực trạng của chùa Diễn Phúc (hay còn gọi là chùa Tre), ngôi chùa tương truyền rằng đã có 700 năm tuổi tại thôn Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên mà báo chí đã liên tục phản ánh từ giữa năm 2021 đến nay.

Theo các bậc cao niên trong làng, ngôi chùa được xây dựng vào thời nhà Trần. Trụ trì chùa Tre, Thày Thích Đàm Vinh cho biết: "Căn cứ vào nội dung ghi trên tấm bia đá trước tiền đường, thì chùa Tre được dựng vào đời Khai Thái thứ 5, ngày mồng 7 tháng Giêng năm Mậu Thìn (1328), tức đời vua Trần Minh Tông".

Chùa được tu sửa lần cuối năm 1994, nhưng đã bắt đầu xuống cấp từ năm 2017.

Chính vì vậy, từ năm 2020, sư trụ trì Thích Đàm Vinh có mong muốn tu sửa ngôi chùa cho khang trang, an toàn. Nhà chùa cũng đã gửi đơn lên các cấp chính quyền để có thể tiến hành tu sửa nơi thờ tự theo nguồn vốn xã hội hóa.

[Hình ảnh ngôi chùa cổ gần 700 năm tuổi xuống cấp nghiêm trọng ở Hà Nội]

Chính quyền xã Tân Dân, bao gồm cả đơn vị quản lý văn hóa, cũng đã bày tỏ thiện chí nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân trong làng.

Nhưng vấn đề là ở chỗ, phía nhà chùa và người dân cho biết muốn quy hoạch con đường dân sinh bên cạnh và mảnh đất có giếng cổ gần đó vào khuôn viên của chùa. Người dân nhắc đến một tấm bản đồ cổ từ năm 1928 (thời Pháp thuộc) và lấy đó làm cơ sở, song chưa đủ chứng cứ pháp lý theo quy định.

Theo một lãnh đạo huyện Phú Xuyên, vấn đề xác minh mốc giới chưa thể giải quyết một sớm một chiều. Phía chính quyền địa phương đã đề nghị nhà chùa tập trung sửa chữa ngôi tam bảo và nhà chùa cũng đã đồng ý. Nhưng đến nay, dù đã tập trung vật liệu tại chùa, công việc tu sửa vẫn chưa được tiến hành dẫn đến những ì xèo trong dư luận thời gian vừa qua.

Do đó, vấn đề này cần được nhìn nhận một cách thấu đáo từ cả phía chính quyền lẫn nhà chùa, để sớm có một giải pháp vẹn cả đôi đường./.

(Vietnam+)