Hy Lạp ấn định thời gian tổ chức tổng tuyển cử trong nửa đầu năm 2023

Trong thông báo mới, Thủ tướng Mitsotakis nêu rõ cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra trong mùa Xuân, vào thời điểm chính phủ hiện tại đã hoàn tất những nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 4 năm.
Hy Lạp ấn định thời gian tổ chức tổng tuyển cử trong nửa đầu năm 2023 ảnh 1Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 14/1, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis thông báo nước này sẽ tổ chức tổng tuyển cử trong nửa đầu năm nay.

Trước đó, một số nguồn tin chính phủ cho biết cuộc tổng tuyển cử, dự kiến diễn ra trong tháng Sáu, sẽ có thể được tổ chức vào bất kỳ thời điểm nào sau tháng Tư.

Trong thông báo mới, Thủ tướng Mitsotakis nêu rõ tổng tuyển cử sẽ diễn ra trong mùa Xuân, vào thời điểm chính phủ hiện tại đã hoàn tất những nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 4 năm.

ơThủ tướng Hy Lạp Mitsotakis bác bỏ cáo buộc chỉ đạo nghe lén]

Các đảng đối lập yêu cầu Thủ tướng Mitsotakis từ chức và tiến hành bầu cử sớm sau một bê bối nghe lén nhằm vào các chính trị gia, nhà báo và lãnh đạo doanh nghiệp tại nước này.

Giới chuyên gia dự báo không có đảng nào giành được thế đa số trong vòng bỏ phiếu đầu tiên của cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Các khảo sát gần đây chỉ ra đảng Dân chủ mới cầm quyền dẫn trước khoảng 8% so với đảng Syriza, hiện là đảng đối lập chính tại Hy Lạp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục