Hy Lạp điều tra gói hàng "bẩn" gửi tới Đại sứ quán Ukraine tại Athens

Theo phóng viên TTXVN , ngày 12/12, cảnh sát Hy Lạp thông báo mở một cuộc điều tra sau khi Đại sứ quán Ukraine ở thủ đô Athens nhận gói hàng nặc danh, dính máu, được chuyển đến vào sáng cùng ngày.
Hy Lạp điều tra gói hàng "bẩn" gửi tới Đại sứ quán Ukraine tại Athens ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: theguardian.com)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 12/12, cảnh sát Hy Lạp thông báo mở một cuộc điều tra sau khi Đại sứ quán Ukraine ở thủ đô Athens nhận gói hàng nặc danh, dính máu, được chuyển đến vào sáng cùng ngày.

Hãng thông tấn Ukraine Ukrinform đưa tin người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko đã xác nhận thông tin về vụ việc trên trang Facebook cá nhân.

Địa chỉ của người gửi giống địa chỉ từng được đề trên các gói hàng đã được gửi đến các đại sứ quán và lãnh sự quán Ukraine trước đó là Đại lý ô tô Tesla ở thị trấn Sindelfingen, Đức.

[Gài bom nhằm vào xe của nhân viên Đại sứ quán Italy tại Athens]

Theo người phát ngôn trên, phía Ukraine cũng hy vọng cơ quan thực thi pháp luật Đức sẽ đẩy nhanh quá trình điều tra về vụ việc này. 

Ngoài ra, ông Nikolenko cho biết đã có 33 vụ đe dọa nhằm vào các cơ quan ngoại giao Ukraine ở 17 quốc gia. Trong số này, nghiêm trọng nhất là 1 vụ tấn công khủng bố có chủ đích, 2 vụ đe dọa đánh bom, 1 vụ phá hoại, còn lại là đe dọa bằng văn bản và gửi bưu kiện "bẩn"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục