Hyundai trở thành cổ đông lớn nhất của "ông lớn" viễn thông Hàn Quốc

Nhà sản xuất ôtô Hyundai vô tình trở thành cổ đông lớn nhất mà không cần mua thêm bất kỳ cổ phiếu nào của KT, sau khi NPS bán cổ phần của mình tại nhà mạng di động này.

(Ảnh: AFP/TTXVN)
(Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/9, Tập đoàn ôtô Hyundai Hàn Quốc đã trở thành cổ đông lớn nhất của công ty viễn thông KT, sau khi được chính phủ chấp thuận.

Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin Truyền thông Hàn Quốc (MSIT) đã xem xét sự thay đổi của cổ đông lớn nhất của nhà mạng di động này kể từ tháng Ba khi Cơ quan Hưu trí Quốc gia (NPS) bán hơn 2,88 triệu cổ phiếu của KT.

Điều này làm giảm cổ phần của NPS tại KT xuống còn 7,51%, thấp hơn số cổ phần hiện tại của Hyundai Motor Group là 7,89%. Tính đến ngày 19/9, Hyundai Motor và Hyundai Mobis sở hữu lần lượt 4,75% cổ phần và 3,14% cổ phần của KT.

Vì KT được phân loại là nhà khai thác dịch vụ viễn thông quan trọng nên bất kỳ công ty nào muốn trở thành cổ đông lớn nhất của KT đều cần có sự chấp thuận của chính phủ.

MSIT đã chấp thuận, vì nhà sản xuất ôtô này vô tình trở thành cổ đông lớn nhất mà không cần mua thêm bất kỳ cổ phiếu KT nào sau khi NPS bán cổ phần của mình tại nhà mạng di động này.

Sau nhiều tháng sàng lọc, MSIT đã đi đến kết luận rằng việc thay đổi cổ đông lớn nhất của KT không gây tổn hại đến lợi ích công cộng. Hyundai Motor Group và KT có mối quan hệ chặt chẽ trong tương lai về phương tiện di chuyển.

Năm 2021, một liên doanh do Hyundai Motor, KT và Korean Air dẫn đầu đã được thành lập để hợp tác trong lĩnh vực phương tiện di chuyển trên không đô thị (UAM).

Năm 2022, Hyundai Motor Group và KT đã trao đổi cổ phiếu để thắt chặt quan hệ đối tác trong lĩnh vực viễn thông và di động. Kể từ đó, cả hai bên đã tăng cường mối quan hệ chiến lược trong các lĩnh vực như lái xe tự động và UAM./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.