Các thẩm phán Tòa phúc thẩm cho rằng Tòa sơ thẩm đã sai lầm khi kết luận rằngkhông đủ chứng cứ về tội danh diệt chủng trong các vụ thảm sát đối với người Hồigiáo và người Crôatia ở Bosnia Herzegovina trong thời gian từ tháng 3-12/1992.
Theo thẩm phán Theodor Meron, căn cứ vào những chứng cứ trong phiên tòa xétxử ông Karadzic, bao gồm các báo cáo về hãm hiếp và tra tấn tù nhân người Hồigiáo và người Crôatia, không có lý do gì để Tòa sơ thẩm kết luận rằng không cóđủ chứng cứ để buộc tội.
Ông Karadzic, 68 tuổi, hiện đang phải đối mặt với 11 tội danh, trong đó cóhai tội danh về diệt chủng, tội phạm chiến tranh và tội ác chống lại loài người.Tất cả những cáo buộc này đều liên quan đến vai trò của ông Karadzic trong cuộcchiến sắc tộc ở Nam Tư trong thời gian từ năm 1992-1995, làm 100.000 người bịchết và khoảng 2,2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.
Phiên tòa trên diễn ra trong bối cảnh hàng nghìn người dân Serbia đổ vềSrebrenica tham dự tang lễ của 409 nạn nhân vụ thảm sát sau khi đã được nhậndạng sau gần 2 thập kỷ bị chôn trong các hố chôn tập thể.
Cho đến nay, có khoảng 5.600 nạn nhân đã được mai táng lại sau khi được nhậndạng bằng phương pháp thử ADN, song vẫn còn nhiều nạn nhân chưa được nhận dạngvà tìm thấy. Vụ thảm sát ở Srebrenica là tội ác tàn bạo nhất trong thời chiến ởchâu Âu kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai./.