Indonesia nhập khẩu để kiềm chế giá lương thực, thực phẩm

Bộ trưởng Thương mại Indonesia Zulkifli Hasan cho biết giá đường và ngô đang tăng dần do tình hình toàn cầu hiện nay, như các cuộc xung đột và ảnh hưởng của hiện tượng El Nino.
Indonesia nhập khẩu để kiềm chế giá lương thực, thực phẩm ảnh 1Nông dân thu hoạch đậu nành. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, kết luận cuộc họp nội các ngày 9/10 về giá lương thực-thực phẩm, nhất là ngô, đường và gạo, Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Jokowi) tuyên bố chính phủ nước này chọn giải pháp nhập khẩu nhằm kiềm chế đà tăng giá.

Trao đổi với báo chí sau cuộc họp nói trên, Bộ trưởng Thương mại Indonesia Zulkifli Hasan cho biết giá đường và ngô đang tăng dần do tình hình toàn cầu hiện nay, như các cuộc xung đột và ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Bộ trưởng Zulkifli cho rằng tình hình sẽ diễn biến nhanh qua mỗi tuần, do đó, chính phủ cần khẩn trương đưa ra các quyết định.   

Ông Zulkifli xác nhận Indonesia sẽ nhập khẩu 250.000 tấn ngô cho chăn nuôi gia súc. Đối với đường, chính phủ sẽ đợi giá giảm trước khi quyết định nhập khẩu.

[FAO: Giá đường tăng lên mức cao nhất trong gần 13 năm qua]

Cơ quan Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia (Bappenas) ấn định giá đường ở mức 12.500 Rupiah (0,81 USD)/kg, thấp hơn giá thu mua của chính phủ là 13.000 Rupiah/kg.

Trong khi đó, Cơ quan Lương thực Quốc gia (Bapanas) cho biết giá đường bán lẻ trong nước ở mức 15.580 Rupiah/kg vào đầu giờ sáng 10/10.

Ông Zulkifli nhấn mạnh Bapanas sẽ tìm giải pháp, đồng thời cho biết thêm rằng các nhà nhập khẩu đường chỉ đăng ký nhập khẩu khoảng 30% tổng hạn ngạch nhập khẩu đường được phân bổ.

Cũng theo ông Zulkifli, trước tác động của El Nino, Chính phủ Indonesia đang hợp tác với một số nước để thu mua gạo nếu có nhu cầu và có kế hoạch nhập khẩu 1,5 triệu tấn để bổ sung cho kho dự trữ quốc gia chỉ còn 1,7 triệu tấn tính đến ngày 6/10 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục