Ngoại giao tích cực

Indonesia vẫn thực hiện chính sách ngoại giao tích cực

Ngày 4/1, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia khẳng định năm 2013 nước này tiếp tục thực hiện chính sách ngoại giao độc lập, tích cực.
Ngày 4/1, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa khẳng định nước này sẽ tiếp tục thực hiện chính sách ngoại giao độc lập, tích cực và có trách nhiệm trong năm 2013.

Tuyên bố trên được Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia đưa ra tại cuộc họp báo thường niên đầu năm mới 2013 tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở thủ đô Jakarta, với sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao, đại sứ các nước tại Indonesia, đại diện các đoàn ngoại giao và phóng viên các hãng thông tấn, báo chí trong và ngoài nước.

Theo phóng viên TTXVN ở Jakarta, tại cuộc họp báo, ông Natalegawa đã thay mặt Bộ Ngoại giao và Chính phủ Indonesia cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ và giúp đỡ của cơ quan đại diện ngoại giao các nước, các cơ quan thông tin đại chúng trong nước và quốc tế đã góp phần quan trọng tạo nên thành công của nền ngoại giao Indonesia nói riêng và đất nước Indonesia nói chung.

Ông Natalegawa cho biết trong năm qua, mặc dù bối cảnh quan hệ quốc tế toàn cầu và khu vực có nhiều thách thức, phức tạp, nhưng Indonesia vẫn kiên định theo đuổi mục tiêu một thế giới hòa bình và thịnh vượng và vì lợi ích quốc gia của chính mình. Phương châm này đã định hướng cho nền ngoại giao của Indonesia trong năm 2012 trên cả bình diện ngoại giao song phương và đa phương.

Trong khuôn khổ hợp tác ASEAN, Indonesia ủng hộ thúc đẩy tiến trình hình thành Cộng đồng ASEAN 2015 dựa trên ba trụ cột là tăng cường sự hợp tác giữa ASEAN với các nước đối tác, đối thoại và đối tác chiến lược.

Hoạt động ngoại giao nổi bật nhất chính là ngoại giao con thoi củng cố sự đoàn kết nội khối với “Nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về vấn đề biển Đông” sau khi Hội nghị ngoại trưởng AMM45 không ra được tuyên bố chung.

Trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ tại khu vực, Indonesia luôn thể hiện tránh nhiệm, nỗ lực tìm kiếm giải pháp nhằm duy trì ổn định, hòa bình của khu vực; khuyến khích các bên giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại bằng các biện pháp ngoại giao trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế cũng như các cam kết đã đạt được như Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), từ đó hướng tới một công cụ mang tính toàn diện hơn là Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).

Bên cạnh các hoạt động ngoại giao tại khu vực, trong năm 2012, Indonesia tích cực tham gia, thể hiện vai trò và trách nhiệm tại các diễn đàn quốc tế như APEC, G20, WTO và Liên hợp quốc. Indonesia luôn nêu cao tinh thần kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động vì lợi ích chung của cả nhân loại.

Indonesia cũng xác định chín nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đối ngoại năm 2013 như làm sâu sắc thêm quan hệ song phương với các đối tác chiến lược và các nước hữu nghị khác; tiến hành ngoại giao kinh tế tăng cường hiện hiện tại các thị trường truyền thống, mở rộng các thị trường mới ở châu Phi, Trung Đông, Đông Âu; giải quyết vấn đề biên giới lãnh thổ với các nước láng giềng thông qua đối thoại và luật pháp quốc tế; chú trọng công tác bảo hộ công dân Indonesia ở nước ngoài.

Duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực; thúc đẩy các giá trị dân chủ và nhân quyền trong khu vực; cùng các quốc gia khác vượt qua khủng hoảng, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực; tích cực tham gia các diễn đàn mang tính toàn cầu nhằm đóng góp vào duy trì hòa bình, an ninh và công lý trên phạm vi quốc tế; cùng các nước trên thế giới thúc đẩy các thành quả phát triển đã đạt được trong nhiều thập kỷ qua, đặc biệt là Chương trình nghị sự Phát triển sau năm 2015 của Liên hợp quốc cũng nằm trong chín nhiệm vụ trọng tâm của Indonesia trong công tác đối ngoại năm 2013./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục