[Infographics] Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Indonesia

Việt Nam và Indonesia thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1955 và Indonesia là nước đầu tiên ở khu vực Ðông Nam Á thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.
[Infographics] Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Indonesia ảnh 1(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Nhận lời mời của Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Nhân dân Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN (AIPA) Puan Maharani, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Đại hội đồng AIPA lần thứ 44 (AIPA-44), thăm chính thức Cộng hòa Indonesia từ ngày 4-7/8/2023.

Việt Nam và Indonesia thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1955 và Indonesia là nước đầu tiên ở khu vực Ðông Nam Á thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Năm 2013, hai nước nâng tầm quan hệ song phương lên Ðối tác Chiến lược. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại đến nay, quan hệ Việt Nam-Indonesia vẫn luôn phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực.

Indonesia hiện là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực.

Do đó, chuyến thăm sắp tới của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường hơn nữa sự gắn kết giữa hai nước, hai dân tộc nói chung, cũng như đẩy mạnh hợp tác nghị viện nói riêng.

Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Quốc hội Việt Nam tới Indonesia kể từ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội khi đó Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 3/2010.

Nhìn tổng thể, quan hệ Việt Nam-Indonesia đã phát triển từ nền tảng quan hệ hữu nghị, tin cậy sang quan hệ đối tác chiến lược, bao hàm tất cả các lĩnh vực hợp tác và là mối quan hệ hướng đến tương lai, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, phục vụ thiết thực lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực cũng như thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.