[Infographics] Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ
Trong những năm qua, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã đạt được những bước phát triển toàn diện, thực chất, ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp tích cực cho an ninh, hòa bình, hợp tác và phát triển khu vực.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác hàng đầu trong chính sách đối ngoại; mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực.
Sáng 29/7, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì lễ đón và hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28-29/7.
Việc Hoa Kỳ không hạn chế thương mại với hàng xuất khẩu từ Việt Nam là quyết định có ý nghĩa đặc biệt tích cực đối với quan hệ kinh tế-thương mại song phương, môi trường kinh doanh, đầu tư ở Việt Nam.
Thủ tướng mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục ưu tiên hỗ trợ vaccine cho Việt Nam trong thời gian sớm nhất, đặc biệt, tạo điều kiện cho các đối tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19.
Hai bên thể hiện quyết tâm trong việc không để tình hình dịch bệnh ảnh hưởng đến tiến độ hợp tác giữa Việt Nam-Hoa Kỳ về khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh.
Người phát ngôn cho biết, thời gian tới, Việt Nam sẽ triển khai nhiều hoạt động ngoại giao và trao đổi đoàn, Việt Nam hoan nghênh lãnh đạo các nước trong đó có lãnh đạo Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam.
Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết chương trình chuyến thăm của Phó Tổng thống Hoa Kỳ tới Việt Nam đang được các cơ quan liên quan của Việt Nam và Hoa Kỳ tích cực thu xếp.
Theo Bộ Ngoại giao, Phó Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Kamala Harris sẽ thăm Việt Nam từ ngày 24-26/8 theo lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.