Iran khởi công xây dựng nhà máy năng lượng hạt nhân thứ 2

Ngày 10/9, Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran cho biết nước này đã bắt đầu khởi công xây dựng một nhà máy năng lượng hạt nhân tại thành phố cảng miền Nam Bushehr.
Iran khởi công xây dựng nhà máy năng lượng hạt nhân thứ 2 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: sputniknews.com)

Ngày 10/9, Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran cho biết nước này đã bắt đầu khởi công xây dựng một nhà máy năng lượng hạt nhân tại thành phố cảng miền Nam Bushehr.

Đây là nhà máy năng lượng hạt nhân thứ 2 với sự giúp đỡ của Nga và là dự án đầu tiên như vậy kể từ khi Tehran và các cường quốc thế giới đạt được một thỏa thuận hạt nhân lịch sử vào năm ngoái.

Phát biểu tại lễ khởi công có sự tham dự của các quan chức cấp cao của Iran và Nga, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi nhấn mạnh: "Chúng ta đang mở ra trang mới theo hướng triển khai các hoạt động hạt nhân công nghiệp hòa bình."

Ông cho biết dự án này sẽ được thực hiện trong khuôn khổ Thỏa thuận An toàn với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân.

Ngày 1/9 vừa qua, ông Salehi thông báo Iran và Nga đã nhất trí xây dựng hai nhà máy năng lượng hạt nhân tại Bushehr với sự hỗ trợ của Nga. Dự án sẽ hoàn thành sau 10 năm với chi phí khoảng 10 tỷ USD và sản xuất 1.057 megawatt điện.

Theo ông Salehi, việc xây dựng hai nhà máy mới này sẽ giúp Iran tiết kiệm được 22 triệu thùng dầu/năm.

Dự kiến việc xây dựng nhà máy hạt nhân còn lại sẽ được triển khai vào năm 2018.

Nhà máy Năng lượng hạt nhân Bushehr lần đầu tiên được xây dựng vào năm 1975 với sự hỗ trợ của các công ty Đức. Tuy nhiên, quá trình xây dựng đã bị ngưng lại khi Mỹ áp đặt lệnh cấm vận đối vối việc cung cấp công nghệ cao cho Iran sau cuộc cách mạng năm 1979.

Đến năm 1998, Nga đã ký hợp đồng hoàn tất việc xây dựng nhà máy này với Iran. Với sự giúp đỡ của Nga, lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động duy nhất của Iran với công suất 1.000 megawatt và đã đi vào hoạt động năm 2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục