ISIS: Mỹ và đối tác "bí mật" giúp đỡ Iran trong thỏa thuận hạt nhân

Mỹ và các đối tác đàm phán đã "bí mật" nhất trí cho phép Iran né tránh một số hạn chế trong thỏa thuận hạt nhân lịch sử đạt được năm 2015.
ISIS: Mỹ và đối tác "bí mật" giúp đỡ Iran trong thỏa thuận hạt nhân ảnh 1Tổng thống Mỹ họp với nhóm P5+1 về việc thực thi thỏa thuận hạt nhân Iran. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Reuters, báo cáo được công bố ngày 1/9 của Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS) có trụ sở tại Washington cho biết Mỹ và các đối tác đàm phán đã "bí mật" nhất trí cho phép Iran né tránh một số hạn chế trong thỏa thuận hạt nhân lịch sử đạt được năm 2015.

Viện trưởng ISIS David Albright - cựu thanh sát viên về vũ khí của Liên hợp quốc - là đồng tác giả báo cáo này.

Báo cáo dựa vào thông tin do một số quan chức của các chính phủ tham gia đàm phán về thỏa thuận hạt nhân Iran cung cấp.

Ông Albright nói: "Việc cho phép (Iran) né tránh những hạn chế hay lỗ hổng pháp luật này đang diễn ra trong bí mật và dường như điều đó đang giúp Iran."

Theo báo cáo, trong số các miễn trừ có việc cho phép Iran vượt quá những hạn chế như yêu cầu trong thỏa thuận về số lượng urani làm giàu cấp độ thấp (LEU) mà Tehran được phép sở hữu trong các cơ sở hạt nhân. LEU có thể được tinh chế thành urani làm giàu cấp độ cao, cấp độ vũ khí.

Biện pháp nói trên được ủy ban chung, có nhiệm vụ giám sát thực thi thỏa thuận, thông qua.

Ủy ban này gồm Mỹ và các đối tác đàm phán trong nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Đức) và Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục