Iran muốn Mỹ thể hiện thiện chí bằng cách dỡ bỏ trừng phạt

Ngoại trưởng Iran cho rằng Mỹ cần đưa ra một hoặc 2 điểm thiết thực trước khi có thể đạt được bất kỳ thỏa thuận nào, ví dụ như dỡ bỏ phong tỏa các tài sản của Iran tại các ngân hàng nước ngoài.
Iran muốn Mỹ thể hiện thiện chí bằng cách dỡ bỏ trừng phạt ảnh 1Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian phát biểu tại cuộc họp báo ngày 6/10/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 10/4, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian cho rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden cần dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt đối với Iran nhằm thể hiện thiện chí tiến tới khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015.

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Amirabdollahian nhấn mạnh: "Nếu ông Biden có ý định dỡ bỏ trừng phạt và quay trở lại thỏa thuận hạt nhân, ông cần ban hành một sắc lệnh hành pháp nhằm thể hiện thiện chí thay vì áp đặt các biện pháp trừng phạt."

Theo ông Amirabdollahian, phía Iran đã từng nêu rõ với giới chức Mỹ rằng Washington cần đưa ra một hoặc 2 điểm thiết thực trước khi có thể đạt được bất kỳ thỏa thuận nào, ví dụ như dỡ bỏ phong tỏa các tài sản của Iran tại các ngân hàng nước ngoài. 

Trong một phát biểu khác với hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, Ngoại trưởng Amirabdollahian cho rằng phía Mỹ quan tâm đến việc đưa ra và áp đặt các điều kiện mới ngoài khuôn khổ đàm phán hạt nhân.

Theo ông Amirabdollahian, trong 2 hoặc 3 tuần gần đây, Washingon đã đưa ra những yêu cầu đi ngược lại nội dung của thỏa thuận hạt nhân.

Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh phía Tehran "đang thúc đẩy dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, song với lòng tự trọng và một thỏa thuận lâu dài." Ông khẳng định "Iran đã và sẽ giữ vững những lằn ranh đỏ."

Cùng ngày, hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin các nhà lập pháp Iran đã đặt ra một số điều kiện để khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 - tên gọi chính thức là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) - trong đó có những đảm bảo pháp lý được Quốc hội Mỹ thông qua nhằm đảm bảo Washington sẽ không từ bỏ thỏa thuận.

Trong một lá thư gửi tới Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, các nhà lập pháp nhấn mạnh rằng một thỏa thuận hạt nhân được khôi phục cần đảm bảo rằng Mỹ sẽ không tái áp đặt các biện pháp trừng phạt.

[Iran sẽ không từ bỏ quyền phát triển ngành công nghiệp hạt nhân]

Năm 2015, Iran đã ký JCPOA với nhóm P5+1 (gồm 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc cùng với Đức).

Tuy nhiên, tháng 5/2018, dưới thời Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump, Washington đã rút khỏi thỏa thuận và tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Tehran, khiến phía Iran cũng từ bỏ một số cam kết trong thỏa thuận.

Kể từ tháng 4 năm ngoái, Iran và các bên còn lại trong thỏa thuận hạt nhân đã tiến hành 8 vòng đàm phán tại Vienna để khôi phục thỏa thuận. Mỹ tham gia gián tiếp thông qua trung gian là Liên minh châu Âu (EU).

Sau gần 1 năm đàm phán đã đưa các bên tiến gần hơn tới một thỏa thuận khôi phục thỏa thuận hạt nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.