Iran, phương Tây quan tâm đề xuất hạt nhân từ Nga

Iran và các nước phương Tây "quan tâm" tới một đề xuất của Nga nhằm giải tỏa căng thẳng xung quanh chương trình hạt nhân của Tehran.
Theo Reuters, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 25/4 cho biết Iran và các nước phương Tây "quan tâm" tới một đề xuất của Nga nhằm giải tỏa căng thẳng xung quanh chương trình hạt nhân của Tehran, song cũng cho biết đây không phải là trọng tâm của cuộc đàm phán diễn ra trong tháng này.

Nga đang kêu gọi thực thi một giải pháp "từng bước" đối với tranh cãi xung quanh chương trình hạt nhân của Iran mà phương Tây lo ngại nhằm phát triển vũ khí hạt nhân trong khi Tehran tuyên bố chương trình này thuần túy phục vụ mục đích hòa bình.

Theo Mátxcơva, Iran nên có các biện pháp nhằm xoa dịu quan ngại về ý định của nước này đồng thời tuân thủ các yêu cầu của Liên hợp quốc; đổi lại, các nước phương Tây và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ từng bước nới lỏng các hình thức trừng phạt nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo.

Trong đề xuất đưa ra hồi tháng Hai, Nga cho rằng đầu tiên, Iran có thể ngừng hoạt động một số máy ly tâm làm giàu urani ở các cấp độ hiện nay và định ra những hạn chế khác đối với việc sử dụng máy ly tâm. Đổi lại, các cường quốc trên thế giới sẽ không áp đặt những lệnh trừng phạt mới đối với Tehran.

Thứ trưởng Ryabkov cho biết đề xuất trên của Nga đã được thảo luận tại cuộc đàm phán giữa Iran với Nhóm P5+1 (gồm Nga, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Pháp và Đức) tại Istanbul hôm 14/4.

Vòng đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra ở Baghdad ngày 23/5. Theo ông Ryabkov, Iran và phương Tây đã cho thấy họ "quan tâm" tới đề xuất nói trên và đây là một trong nhiều ý tưởng được đưa ra thảo luận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục