Thông báo trên được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Bộ trưởng Dầu mỏ Iran,Masoud Mirkazemi dọa sẽ "hất cẳng" hai công ty nước ngoài này vì đã trì hoãnphát triển các mỏ khí đốt lớn.
Trên thực tế, Shell và Repsol đã đàm phán với Iran về kế hoạch phát triểnlô 13 và 14 của mỏ khí đốt South Pars từ năm 2002, song đã trì hoãn đầu tư trongbối cảnh phương Tây, đứng đầu là Mỹ đã và đang gia tăng sức ép về các biện pháptrừng phạt Iran, liên quan đến chương trình phát triển hạt nhân của nước này.
Hồi tháng 1/2007, Washington từng cảnh báo Shell và Repsol (hai công tycũng đang hoạt động tại Mỹ) rằng các dự án dầu khí của họ tại Iran có thể viphạm luật pháp Mỹ.
Iran hiện đứng thứ hai thế giới về trữ lượng khí đốt tự nhiên. Lô khí đốtSouth Pars có trữ lượng ước tính lên tới 14.000 tỷ m3, chiếm khoảng 8% trữ lượngkhí đốt thế giới. Tuy nhiên, kế hoạch phát triển các mỏ khí đốt khổng lồ ngoàikhơi Iran liên tục bị trì hoãn vì quốc gia Hồi Giáo này thiếu vốn và gặp khókhăn công nghệ, nếu không có sự hỗ trợ của các công ty nước ngoài.
Quốc gia này này đặt mục tiêu thu hút 200 tỷ USD đầu tư trong lĩnh vựcnăng lượng giai đoạn năm 2010-2015./.