Iran: Sẽ gây hậu quả "tàn khốc" nếu tấn công Syria

Tổng thống Iran cảnh báo về những hậu quả "tàn khốc" nếu Mỹ và các nước đồng minh phát động chiến dịch can thiệp quân sự vào Syria.
Ngày 28/8, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo về những hậu quả "tàn khốc" và các tác động đối với toàn khu vực nếu Mỹ và các nước đồng minh phát động chiến dịch can thiệp quân sự vào Syria.

Theo hãng tin bán chính thức Fars của Iran, phát biểu tại cuộc họp nội các, nhà lãnh đạo của nước Cộng hòa Hồi giáo khẳng định: "Bất kỳ hành động phiêu lưu nào trong khu vực sẽ gây nguy hiểm không thể khắc phục đối với sự ổn định của khu vực và thế giới, đồng thời sẽ chỉ làm lây lan chủ nghĩa cực đoan và chủ nghĩa khủng bố trong khu vực."

Ông Rouhani cũng cho rằng việc Mỹ và các nước đồng minh đe dọa sử dụng vũ lực đối với Syria là sự "vi phạm trắng trợn" các cam kết quốc tế, cũng như sự ổn định và an ninh trên thế giới.

Cho rằng có một nhóm người đang cố đánh lạc hướng dư luận thế giới về thực tế ở quốc gia này bằng cách sử dụng vũ khí hóa học chống lại người dân nhằm tạo cớ để áp đặt quan điểm nguy hiểm của mình, Tổng thống Iran Hassan Rouhani kêu gọi các thanh sát viên Liên hợp quốc tiến hành các cuộc điều tra khách quan nhằm xác định thủ phạm đứng sau vụ tấn công này.

Chiều cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Mohammad-Javad Zarif đã điện đàm với những người đồng cấp Jordan, Kuwait, Italy, Thụy Sĩ, Bỉ, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Pháp, Azerbaijan và Algeria nhằm thảo luận về tình hình Syria.

Ông Zarif một lần nữa lên án việc sử dụng vũ khí hóa học, nhấn mạnh rằng các thanh tra viên Liên hợp quốc cần tiến hành kiểm tra toàn diện và không chậm trễ, đồng thời cảnh báo bất kỳ quyết định vội vàng trước khi kết quả điều tra cuối cùng được công bố.

Ngoại trưởng Iran cũng cho biết kết quả điều tra ban đầu cho thấy các vật liệu được sử dụng trong vụ tấn công được chế tạo bằng tay chứ không phải là một quả bom hóa học thông thường. Do vậy, không nên vội vàng kết luận và cáo buộc Chính phủ và quân đội Syria.

Theo Cục Truyền thông Bộ Ngoại giao Iran, tại các cuộc điện đàm này, Ngoại trưởng Italy và Thụy Sĩ đã lên tiếng phản đối tấn công quân sự nhằm vào Syria.

Cuba cũng cảnh báo tấn công Syria sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đối với khu vực Trung Đông vốn đã bất ổn, đồng thời cho rằng hành động can thiệp quân sự là "vi phạm trắng trợn Hiến chương Liên hợp quốc.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Cuba đã lên án việc sử dụng vũ khí hóa học, song kêu gọi tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại Syria.

Cùng ngày, Bỉ, nước từng tham gia can thiệp quân sự tại Libya và Mali, vẫn "chưa thấy thuyết phục" về hành động tấn công quân sự Syria, cho rằng cần có bằng chứng cho thấy Damascus đã sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường.

Trong khi đó, phong trào Tamarod (Nổi dậy) - lực lượng đứng sau làn sóng biểu tình chống chính phủ rầm rộ tại Ai Cập hôm 30/6 dẫn tới việc quân đội ra lệnh phế truất Tổng thống Mohamed Morsi - đã kêu gọi chính phủ nước này đóng cửa kênh đào Suez đối với các tàu khu trục có thể được sử dụng nhằm tấn công Syria.

Trong một tuyên bố trên trang Facebook chính thức, người phát ngôn của phong trào này Hassan Shahin cho rằng Ai Cập cần thể hiện lập trường mạnh mẽ chống lại kế hoạch tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào Syria, đồng thời khẳng định rằng việc giúp đỡ quân đội nước này là "nghĩa vụ quốc gia."

Ông Shahin cũng nhấn mạnh rằng người Arab cần nổi dậy sau khi kế hoạch tấn công chống lại toàn bộ thế giới Arab của Quân đội Syria Tự do (FSA), tổ chức Anh em Hồi giáo và các nhóm cực đoan bị bại lộ.

Trong một động thái tương tự, Ngoại trưởng Jordan, ông Mohammad Momani tuyên bố lãnh thổ Jordan sẽ không phục vụ cho bất cứ hành động quân sự nào chống lại Syria. Theo ông Momani, Vương quốc này ủng hộ một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại Syria.

Quân đội Arập Xêút đã được đặt trong tình trạng báo động sau khi các nước phương Tây, đứng đầu là Mỹ, đe dọa phát động một cuộc tấn công nhằm vào Syria trong vài ngày tới.

Theo mạng tin Al-Ahd, Trung tâm chỉ huy tác chiến của Lực lượng lục quân Arập Xêút đã ra lệnh cho tất cả các đơn vị trực chiến ở cấp độ báo động số 2. Bên cạnh đó, quân đội Arập Xêút cũng đã ra lệnh cho tất cả các đơn vị gửi báo cáo hàng ngày tới các trung tâm chỉ huy./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục