Iran ủng hộ sự đoàn kết, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iraq

Ngày 26/10, các nhà lãnh đạo Iran đã bày tỏ sự ủng hộ đối với chính quyền Baghdad trong nỗ lực bảo vệ sự đoàn kết, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iraq.
Iran ủng hộ sự đoàn kết, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iraq ảnh 1Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các nhà lãnh đạo Iran đã bảy tỏ sự ủng hộ đối với chính quyền Baghdad trong nỗ lực bảo vệ sự đoàn kết, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iraq.

Trong cuộc hội đàm ngày 26/10 với Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đang ở thăm Tehran, lãnh đạo tinh thần tối cao, Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei bày tỏ ủng hộ các biện pháp mà Chính phủ Iraq đưa ra nhằm bảo vệ sự đoàn kết, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này.

Trong khi đó, tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Abadi, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cũng khẳng định Tehran đã và sẽ luôn sát cánh với Iraq trong cuộc chiến chống khủng bố, củng cố tình đoàn kết và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Iraq.

Ông Rouhani nhấn mạnh cuộc chiến chống khủng bố và các mục tiêu ly khai phải được theo dõi sát sao và Tehran muốn góp phần củng cố chính quyền trung ương ở Iraq.

Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Iran cũng hoan nghênh các chiến thắng mới đây của Iraq trước các thách thách an ninh nghiêm trọng và trong các vấn đề đối nội. Ông nhấn mạnh: "Iran, với tất cả các năng lực và sức mạnh của mình, sẵn sàng góp phần vào tái thiết và phát triển Iraq." Ông cũng đề nghị duy trì các cuộc tiếp xúc thường xuyên giữa hai nước và tiến hành các cuộc tham vấn nhằm phát triển và củng cố quan hệ trong khu vực.

Phát biểu tại cuộc gặp Phó Tổng thống Iran Eshaq Jahangiri, bàn về vấn đề vấn đề người Kurd ở Iraq đòi ly khai, Tổng thống Abadi cho biết Chính phủ trung ương Iraq không chấp nhận đề nghị của chính quyền khu tự trị người Kurd về việc đóng băng kết quả cuộc trưng cầu ý dân hôm 25/9 vừa qua để khởi động đối thoại với Baghdad. Ông Abadi nhấn mạnh chỉ chấp nhận hủy bỏ kết quả này.

Iran là chặng dừng chân tiếp theo trong chuyến công du khu vực của Thủ tướng Abadi, sau khi ông tới Saudi Arabia, Ai Cập, Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ. Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh các lực lượng Iraq giành nhiều thắng lợi trong cuộc chiến chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, cũng như các chiến dịch phản đối âm mưu ly khai của người Kurd./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục