Iran xuất khẩu 250 tấn thực phẩm mỗi ngày sang Qatar dịp World Cup

Trước đây, quan hệ thương mại giữa Iran và Qatar không được phát triển thuận lợi do các vấn đề như thiếu cơ sở hạ tầng giao thông và thuế quan phù hợp.
Iran xuất khẩu 250 tấn thực phẩm mỗi ngày sang Qatar dịp World Cup ảnh 1Một siêu thị tại Doha, Qatar. (Nguồn: AFP)

Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến Thương mại Iran (TPO) Alireza Peymanpak ngày 20/11 cho biết nước này sẽ xuất khẩu 250 tấn thực phẩm và nông sản mỗi ngày sang Qatar trong thời gian diễn ra World Cup 2022.

Hãng tin IRIB của Iran dẫn lời ông Peymanpak cho hay Iran đã bắt đầu vận chuyển một số chuyến hàng đến Qatar theo thỏa thuận giữa hai nước.

Chủ tịch TPO nêu rõ thúc đẩy thương mại với các nước láng giềng, trong đó có Qatar, là một trong những cách tiếp cận chính của chính phủ hiện nay ở Iran.

Trước đây, quan hệ thương mại giữa Iran và Qatar không được phát triển thuận lợi do các vấn đề như thiếu cơ sở hạ tầng giao thông và thuế quan phù hợp, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, những vấn đề này đã được giải quyết một phần.

Ông Peymanpak cho biết thêm Iran và Qatar đã chuẩn bị lộ trình để nâng trị giá giao dịch thương mại song phương hàng năm lên mức 3 tỷ USD.

Dù rất giàu có, quốc gia vùng sa mạc Qatar vẫn phụ thuộc nhiều vào nguồn thực phẩm nhập khẩu, trong đó 1/3 vẫn thường là hàng nhập khẩu từ Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Khi xảy ra căng thẳng với các nước Arab và bị cô lập, người dân Qatar rất lo ngại về nguy cơ khan hiếm thực phẩm. Tuy nhiên, nỗi lo này nhanh chóng lắng xuống nhờ Chính phủ Qatar tìm được nguồn cung thực phẩm thay thế từ Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục