Iraq bác tin Syria giấu vũ khí hóa học sang nước này

Iraq đã bác bỏ cáo buộc của một viên tướng thuộc phe đối lập Syria rằng Damascus đã chuyển một phần kho vũ khí hóa học sang nước này.
Chính phủ Iraq ngày 14/9 đã bác bỏ cáo buộc của một viên tướng thuộc phe đối lập Syria rằng chính quyền Damascus đã chuyển một phần kho vũ khí hóa học sang nước này.

Ali al-Mosawi, cố vấn báo chí của Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki, nêu rõ: "Việc một số người thuộc phe đối lập Syria tuyên bố rằng chế độ Syria đã chuyển một phần vũ khí hóa học của nước này sang Iraq là âm mưu nhằm làm hoen ố hình ảnh của Iraq trong bối cảnh người dân chúng tôi cũng là nạn nhân của thứ vũ khí này. Chúng tôi phủ nhận mọi chi tiết trong các thông tin như vậy và coi đây là một thủ đoạn tuyên truyền rẻ tiền. Chúng tôi kêu gọi các bên hành động vì lợi ích của đất nước và người dân Syria, thay vì trở thành cái loa phát ngôn hay công cụ trong tay của một số nước bên ngoài, vốn có mưu đồ bôi nhọ uy tín của Iraq. Chúng tôi khẳng định rằng Iraq phản đối việc sở hữu loại vũ khí này cũng như các loại vũ khí giết người hàng loạt khác ở bất kỳ đâu trên thế giới và vì bất cứ lý do gì".

Hôm 12/9, Salim Idriss, một viên tướng thuộc Quân đội Syria Tự do (FSA) đối lập, tuyên bố có thông tin tình báo cho thấy Chính phủ Syria "bắt đầu chuyển hóa chất và vũ khí hóa học tới Liban và Iraq".

Mỹ đã ước tính Syria sở hữu khoảng 1.000 tấn các khí hóa học khác nhau, bao gồm khí ipêrit và khí sarin, lưu huỳnh và VX. Trong khi đó, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Nga đưa ra con số thấp hơn nhiều.

Một quan chức Mỹ giấu tên nói với AFP rằng chính quyền Bashar al-Assad có khoản 43 cơ sở cất giấu vũ khí hóa học trên khắp đất nước và đang tiền hành tẩu tán.

Theo thỏa thuận giữa Mỹ và Nga thif trong vòng một tuần, Syria phải đưa ra danh sách các kho dự trữ vũ khí hóa học và các thanh sát viên quốc tế sẽ có mặt tại Syria vào tháng 11 tới.

Mục tiêu để di dời hay phá hủy số vũ khí hóa học ở Syria là vào giữa năm 2014./.
 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục