Iraq: Người Shiite hành hương bị tấn công hàng loạt

Gần 50 người thương vong trong các vụ tấn công ở Baghdad, khi những người Hồi giáo dòng Shiite kỷ niệm ngày mất của giáo chủ.
Cảnh sát Iraq cho biết 9 người đã thiệt mạng và gần 40 người khác bị thương trong các vụ tấn công bằng bom và súng cối ngày 6/7 tại ít nhất sáu địa điểm ở thủ đô Baghdad, khi những người Hồi giáo dòng Shiite kỷ niệm ngày mất của vị giáo chủ của họ từ thế kỷ thứ 8.

Hàng trăm nghìn người Shiite từ khắp nơi trên lãnh thổ Iraq đã đổ về một thánh đường ở quận Kazimiyah, nơi chôn cất Giáo chủ thứ bảy của dòng Shiite Moussa al-Kadhim.

Ít nhất 5 người thiệt mạng và 17 người bị thương trong hai vụ tấn công bằng súng cối; một vụ đánh bom ven đường đã cướp đi sinh mạng của bốn người khác và làm bị thương năm người. Ngoài ra, bốn vụ đánh bom khác làm 15 người bị thương.

Trước đó, người phát ngôn quân đội Iraq, Trung Tướng Qassim al-Moussawi cho biết đã huy động tới 200.000 cảnh sát tại mọi ngả đường dẫn tới thánh đường trên, lực lượng an ninh cũng được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ tại thủ đô.

Chính quyền thành phố cũng đã phát lệnh cấm các phương tiện giao thông tại quận Kazimiyah. Người hành hương đều phải trải qua kiểm tra an ninh nhằm phát hiện vũ khí giấu trong người.

Nhiều năm qua, dòng Hồi giáo Shiite thường là mục tiêu tấn công của các vụ khủng bố, phần lớn là của những người nổi dậy theo dòng Sunni.

Năm 2005, hơn 900 người đã thiệt mạng trong một cuộc tháo chạy tán loạn vì tin đồn có một kẻ đánh bom liều chết trà trộn trong số hơn một triệu người đang tụ tập ở thánh đường Kazimiyah để kỷ niệm ngày mất của vị giáo chủ trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục