Israel đặt mục tiêu thu hút 100.000 du khách mỗi năm từ UAE

Phát biểu tại một hội nghị báo chí, Bộ trưởng Farkash-Hacohen nói rằng "du lịch là chìa khóa cho việc xây dựng một nền hòa bình lâu dài giữa hai nước và Israel mong muốn đón du khách từ UAE."
Israel đặt mục tiêu thu hút 100.000 du khách mỗi năm từ UAE ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 16/12, Bộ trưởng Du lịch Israel, bà Orit Farkash-Hacohen cho biết nước này đặt mục tiêu mỗi năm thu hút khoảng 100.000 khách du lịch từ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Phát biểu tại một hội nghị báo chí, Bộ trưởng Farkash-Hacohen nói rằng "du lịch là chìa khóa cho việc xây dựng một nền hòa bình lâu dài giữa hai nước và Israel mong muốn đón du khách từ UAE."

Các chuyến bay thẳng giữa thành phố Dubai của UAE và thủ đô Tel Aviv của Israel đã được khởi động. Hãng hàng không Flydubai có trụ sở tại Dubai bắt đầu hoạt động 14 chuyến bay/tuần, phục vụ bay hai chiều hằng ngày giữa sân bay quốc tế Dubai và Ben Gurion (Tel Aiv). Trong khi đó, hãng hàng không Isair của Israel cũng đã trở thành hãng hàng không đầu tiên của Israel hoạt động bay thương mại tới Dubai.

Bộ trưởng Farkash-Hacohen kỳ vọng sẽ có 25 chuyến bay mỗi tuần giữa UAE và Israel kể từ tháng tới. Bà nêu rõ việc miễn thị thực nhập cảnh cho công dân của hai nước sẽ có hiệu lực kể từ cuối tháng này hoặc đầu năm tới. Điều này sẽ làm giảm các thủ tục khi công dân hai nước đến thăm nước còn lại. Israel và UAE đã ký thỏa thuận miễn thị thực song phương, cho phép công dân hai nước có thể xin được thị thực nhập cảnh tại sân bay, tuy nhiên, Bộ trưởng Farkash-Hacohen lưu ý Israel vẫn giới hạn số lượng khách du lịch nhập cảnh do dịch đường hô hấp cấp COVID-19.

Khách du lịch trở về từ "nước đỏ" (những nước có tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 cao) được yêu cầu cách ly 2 tuần khi nhập cảnh vào Israel. Israel hiện xếp UAE vào danh sách "khu vực xanh" (không bắt buộc phải cách ly khi nhập cảnh)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục