Israel tố Iran dùng Parchin thử nghiệm công nghệ nổ hạt nhân

Israel tố Iran sử dụng Parchin thử nghiệm công nghệ nổ hạt nhân

Israel cho rằng Iran đã sử dụng căn cứ quân sự Parchin làm địa điểm tiến hành hoạt động thử nghiệm bí mật loại công nghệ chỉ có thể được sử dụng cho việc kích nổ một vũ khí hạt nhân.
Israel tố Iran sử dụng Parchin thử nghiệm công nghệ nổ hạt nhân ảnh 1Căn cứ quân sự Parchin. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, ngày 24/9, Israel cho rằng Iran đã sử dụng căn cứ quân sự Parchin làm địa điểm tiến hành hoạt động thử nghiệm bí mật loại công nghệ chỉ có thể được sử dụng cho việc kích nổ một vũ khí hạt nhân.

Tuyên bố của Bộ trưởng Tình báo Israel Yuval Steinitz, được đưa ra một ngày trước khi Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, khẳng định các nguồn phát neutron nội bộ, như urani, được sử dụng trong các vụ thử nghiệm công nghệ nổ hạt nhân nội phát tại Parchin.

Tuyên bố khẳng định thông tin trên dựa vào nguồn có độ tin cậy cao, song không cho biết chi tiết.

Tuyên bố không nói rõ thời điểm của hoạt động thử nghiệm nói trên, mà chỉ cho biết nó diễn ra trong khoảng thời gian mà Israel cho là Iran xây dựng một bãi thử vũ khí hạt nhân ở Parchin hồi năm 2000-2001./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục