Italy sẽ cấm phụ nữ dùng trang phục trùm kín đầu

Ngày 2/8, Ủy ban Các vấn đề Hiến pháp của Quốc hội Italy thông qua dự luật cấm phụ nữ mặc áo choàng trùm kín đầu nơi công cộng.
Ngày 2/8, Ủy ban Các vấn đề Hiến pháp của Quốc hội Italy đã thông qua một dự luật do chính phủ nước này đề xuất về việc cấm phụ nữ mặc các loại áo choàng trùm kín đầu, hay bất kỳ trang phục nào che kín mặt tại nơi công cộng.

Đây là dự luật kế thừa và phát triển từ một dự luật tương tự được ban hành nhiều thập kỷ nay ở Italy vì những lý do an ninh, theo đó nghiêm cấm mọi công dân đeo mặt nạ ở nơi công cộng.

Theo dự luật này, những phụ nữ vi phạm có thể bị phạt tiền từ 100-300 lira, trong khi những người ép buộc phụ nữ che mặt nơi công cộng có thể bị phạt 30.000 euro (tương đương 43.000 USD) và có thể bị phạt tù tới 12 tháng.

Trước Italy, đã có một số quốc gia ở châu Âu như Pháp và Bỉ cấm phụ nữ sử dụng trang phục trùm kín đầu ở nơi công cộng.

Cộng đồng người Hồi giáo ở các quốc gia này đã phản đối các biện pháp trên, coi đây là một biện pháp nhằm vào cộng đồng người Hồi giáo đang sinh sống ở các nước này, làm ảnh hưởng đến tự do cá nhân cũng phong tục của người Hồi giáo.

Tuy nhiên, theo các nhà khởi xướng, đây là một biện pháp nhằm tăng cường sự hội nhập của người Hồi giáo vào văn hóa và xã hội ở châu Âu, chống tình trạng phân biệt đối xử với phụ nữ.

Dự kiến, dự luật này sẽ được đệ trình Quốc hội Italy xem xét thông qua vào kỳ họp sắp tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục