Hàng nghìn người đang tìm cách rời thủ đô đilánh nạn ở các vùng ngoại ô. Phần lớn các cửa hiệu đều đóng cửa với bảngthông báo nhân viên nghỉ hè hoặc nghỉ ốm. Cảnh sát được triển khai khắpthủ đô để đảm bảo trật tự và trấn an người dân, trong khi Hội đồngthành phố lập đường dây nóng miễn phí để trả lời các cuộc gọi xoay quanhtin đồn động đất.
Nguyên nhân dẫn tới sự hoảng loạn trên đây làkhi các học giả Italia bắt tay vào nghiên cứu các văn bản tài liệu củanhà địa chấn học Raffaele Bendandi, qua đời năm 1979,trong đó có một dự báo về khả năng xảy ra một trận động đất lớn ở Rometrong ngày 11/5/2011.
Bất chấp sự trấn an của giới hữu trách, người dânRome vẫn rơi vào tâm trạng hoảng loạn vì khi còn sống, các dự báo vềđộng đất của nhà địa chất học này được cho là khá chính xác.
Hainăm trước, một trận động đất lớn đã xảy ra tại thành phố cổ L'Aquila, Italy, cách Rome 100km, làm 308 người thiệt mạng./.