ITE HCMC 2022: Cơ hội săn nhiều tour du lịch giá rẻ và chất lượng

ITE HCMC 2022: Giảm 10 triệu đồng cho các tour du lịch châu Âu và Mỹ

ITE HCMC 2022 áp dụng mức giảm 10 triệu đồng đối với các hành trình khám phá mùa Thu tại châu Âu, Canada, Mỹ và giảm gần 5 triệu đồng cho các tour đi Australia, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức, Italy, Nam Phi.
ITE HCMC 2022: Giảm 10 triệu đồng cho các tour du lịch châu Âu và Mỹ ảnh 1Tour du lịch nước ngoài có nhiều ưu đãi cho du khách ngay tại hội chợ. (Nguồn: tcdulichtphcm.vn)

Ngày 10/9, Hội chợ Du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 16 năm 2022 (ITE HCMC 2022) tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC) mở cửa tự do. Các gian hàng tham gia cũng đưa ra nhiều ưu đãi cho người dân và du khách.

Ghi nhận tại Hội chợ, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist dành tặng khách hàng ưu đãi lên đến 30%, chùm tour đồng giá bay với hàng không Vietnam Airlines với các hành trình 3 ngày, gồm Phú Quốc-Bãi Sao, Đà Nẵng-Hội An-Bà Nà, Đà Lạt...

Du khách có thể tham khảo, chùm tour siêu khuyến mãi đường bộ hấp dẫn như tour Phan Thiết (3 ngày); Long An (1 ngày), Nam Cát Tiên-Khu du lịch Suối Mơ (2 ngày), Đà Lạt-Hồ Tuyền Lâm (3 ngày)...

Nếu du khách yêu thích mùa nước nổi miền Tây, có thể lựa chọn hành trình Đồng Tháp (2 ngày); Cần Thơ-Châu Đốc (3 ngày)...

Đối với người mong muốn khám phá con đường di sản miền Trung hay mùa Thu dịu dàng miền Bắc, có thể xem qua đa dạng chùm tour đường bay đặc sắc đến Đà Nẵng, Hội An, Bà Nà, Huế, Quảng Bình, Hà Nội, Sa Pa, Phú Thọ, Hạ Long…

Trong khi đó, ở nhóm sản phẩm, dịch vụ du lịch quốc tế, doanh nghiệp tham gia Hội chợ áp dụng mức giảm 10 triệu đồng đối với các hành trình khám phá mùa Thu tại châu Âu, Canada và Mỹ.

Còn với mức giảm gần 5 triệu đồng, du khách có thể vi vu đến nhiều đất nước nổi tiếng như Australia, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức, Italy, Nam Phi...

Ở khu vực châu Á, doanh nghiệp áp dụng đa dạng mức ưu đãi lên đến 3 triệu đồng, trong đó có những hành trình khám phá đất nước Bhutan hạnh phúc, Ấn Độ linh thiêng huyền bí hay hành trình đến xứ sở Dubai-Abu Dhabi, cùng các chùm tour khám phá mùa thu Hàn Quốc độc đáo...

Tuyến Đông Nam Á luôn hấp dẫn nay lại thêm nhiều ưu đãi đặc biệt, du khách có đa dạng sự lựa chọn cho một chuyến đi tràn ngập niềm vui.

Riêng hành trình liên tuyến Đông Nam Á bằng đường bộ, đường bay sẽ đưa du khách khám phá nét đẹp trọn vẹn của Campuchia-Lào, Singapore-Malaysia; cùng với đó du khách có cơ hội tận hưởng những dịch vụ đẳng cấp với siêu du thuyền Spectrum of the Sea đi qua các nước Singapore-Malaysia-Thái Lan với giá vô cùng ưu đãi.

["Sức nóng" du lịch Hè bước vào mùa cao điểm đầy hứa hẹn]

Tại Hội chợ, Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức gian hàng giới thiệu về Thẻ Việt - Thẻ du lịch thông minh là sản phẩm chiến lược trong hệ sinh thái du lịch thông minh của Việt Nam cùng chương trình phát hành thẻ miễn phí.

Thẻ du lịch thông minh được ứng dụng công nghệ chip EMV, mã hóa Triple DES, tích hợp đa chức năng về du lịch, y tế, ngân hàng, thương mại, giao thông, giáo dục… hỗ trợ người dùng thanh toán 1 chạm, thanh toán trực tuyến, không tiếp xúc - một xu hướng phổ biến hiện nay.

Bên cạnh thẻ vật lý, thẻ du lịch thông minh (mã QR) cũng đã được tích hợp lên ứng dụng "Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel."

Khi tải ứng dụng, ngoài thẻ du lịch thông minh, khách du lịch có cơ hội sử dụng một hệ sinh thái các tiện ích công nghệ như đặt vé máy bay, khách sạn, mua sắm trực tuyến, tra cứu bản đồ số du lịch...

Anh Đình Duy (quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ, tại Hội chợ còn có hoạt động tư vấn, hướng dẫn và trải nghiệm tiện ích mới nhất trong ngành du lịch, tạo được sức hấp dẫn đối với người dân và du khách.

Tương tự, anh Văn Đạt (quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, ngày càng nhiều hội chợ, triển lãm chuyên ngành du lịch được tổ chức trên địa bàn thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi cho người yêu thích du lịch có thể "săn" tour giá rẻ với các thương hiệu uy tín, cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng với giá cả phải chăng.

Giám đốc Sở du lịch Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ánh Hoa đánh giá, ngành du lịch nói chung và Hội chợ Du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2022 nói riêng đã gặt hái được nhiều thành công bước đầu nhờ sự đóng góp từ doanh nghiệp, công ty lữ hành, đơn vị trong lĩnh vực du lịch.

Vượt qua mọi khó khăn của dịch bệnh, toàn ngành du lịch đã nỗ lực hết sức để quay trở lại mạnh mẽ và chuyên nghiệp hơn. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều đơn vị đã chung tay đưa tới khách hành nhiều chương trình kích cầu du lịch hiệu quả, góp phần đưa các chỉ số du lịch tăng trưởng.

Trong thời gian tới, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện quản lý nhà nước về du lịch, đẩy mạnh phong trào thi đua để có nhiều hơn nữa doanh nghiệp đạt danh hiệu tiêu biểu cho du lịch Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục