Kết luận vụ việc thanh niên vi phạm GT tố 141 đánh

Kết quả điều tra cho thấy Tổ công tác Y5/141 làm nhiệm vụ đúng pháp luật, việc Hoàng khai bị lực lượng 141 đánh là không có căn cứ.
Chiều 20/3, Công an thành phố Hà Nội chính thức kết luận "lực lượng cảnh sát Tổ công tác Y5/141 giơ gậy chỉ huy giao thông ra hiệu lệnh cho Nghiêm Duy Hoàng là hoàn toàn đúng pháp luật. Không có chuyện Tổ công tác 141 lạm quyền!"

Kết quả điều tra "Vụ tự gây tai nạn giao thông xảy ra vào hồi 16 giờ 10 phút, ngày 14/3 tại trước cửa nhà số 215 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội" cho thấy, vào khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 14/3, anh Nghiêm Duy Hoàng điều khiển xe môtô nhãn hiệu Yamaha Exciter, BKS 29H1-04816, không đội mũ bảo hiểm, không mang theo giấy tờ xe, đi từ hướng cầu Vĩnh Tuy về cầu Mai Động thì gặp Tổ công tác Y5/141 thực hiện nhiệm vụ tại phố Minh Khai.

Lúc này, hai chiến sỹ Nguyễn Minh Tâm, Hoàng Tiến Thịnh được phân công đứng ở vị trí ngang số nhà 253 Minh Khai phát hiện vi phạm của anh Hoàng đã thông báo cho chiến sỹ Nguyễn Mạnh Hải và Nguyễn Tuấn Anh đứng ngang nhà số 217 Minh Khai ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên anh Hoàng không chấp hành mà quay đầu xe bỏ chạy ngược lại hướng cầu Vĩnh Tuy.

Thấy đối tượng quay lại, hai chiến sỹ Tâm, Thịnh đã di chuyển ra lòng đường để chặn. Thấy bị chặn đường, anh Hoàng quay xe bỏ chạy lần hai theo hướng về cầu Mai Động. Ngay lập tức, chiến sỹ Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Mạnh Hải di chuyển xuống lòng đường để chặn xe anh Hoàng. Chiến sỹ Tuấn Anh đứng cách vỉa hè 4,6 mét, mặt hướng về phía Hoàng đang đi đến, cầm gậy chỉ huy giao thông theo chiều thẳng đứng giơ ra phía trước mặt, ra hiệu lệnh cho Hoàng dừng xe nhưng Hoàng tiếp tục không dừng lại mà tăng ga, lách xe qua chiến sỹ Tuấn Anh sang phía dải phân cách giữa đường.

Lúc này, chiến sỹ Hải đứng sau, cùng hướng, cách Nguyễn Tuấn Anh 1,7m, cách vỉa hè 5,8m, tay trái cầm bộ đàm, miệng thổi còi, tay phải cầm gậy nhựa giơ ngang để ra hiệu lệnh cho Hoàng dừng lại. Nhưng Hoàng vẫn tiếp tục chạy xe với tốc độ cao, lách xe sang phía dải phân cách để tránh chiến sỹ Hải.

Do chạy với tốc độ cao, phải di chuyển gấp và khi lách vào gần dải phân cách thì gặp một xe ôtô phía trước đi chậm lại vì đèn đỏ ở ngã tư, Hoàng đã lao vào dải phân cách và ngã, bị thương tích.

Sau khi sự việc xảy ra, các chiến sỹ Lưu Văn Uyên, Nguyễn Minh Tâm đã cùng nhân dân đưa anh Nghiêm Duy Hoàng đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Thượng tá Vũ Thế Hưng, Phó trưởng Công an quận Hai Bà Trưng cho biết sự việc được Cơ quan cảnh sát điều tra-Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội-Công an thành phố Hà Nội, Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng tổ chức điều tra khám nghiệm hiện trường; thực nghiệm điều tra; giám định dấu vết trên xe máy tai nạn; kiểm tra dấu vết trên thân thể anh Nghiêm Duy Hoàng; ghi lời khai người bị nạn, nhân chứng chung quanh khu vực hiện trường; tạm giữ các công cụ hỗ trợ của số cán bộ Tổ công tác Y5/141 để tiến hành giám định. Trưng cầu giám định cơ chế hình thành dấu vết thương tích trên má phải của nạn nhân; trưng cầu giám định nhóm máu để lại ở hiện trường và ở xe máy của nạn nhân với nhóm máu của nạn nhân. Trưng cầu dấu vết sinh học trên các gậy cao su, gậy nhựa và gậy chỉ huy giao thông.

Căn cứ tài liệu điều tra, xác minh đã thu thập có đủ cơ sở kết luận anh Nghiêm Duy Hoàng đã có hành vi điều khiển xe môtô không đội mũ bảo hiểm, không mang theo giấy tờ xe, giấy tờ tùy thân (vi phạm Nghị định 71/CP của Chính phủ).

Khi tham gia giao thông, phát hiện lực lượng cảnh sát 141 làm nhiệm vụ ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng anh Hoàng không chấp hành, bỏ chạy nhiều lần (vi phạm Nghị định 73/CP của Chính phủ) gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông.

Do vậy, lực lượng cảnh sát Tổ công tác Y5/141 kiên quyết ngăn chặn, xử lý là cần thiết, đúng căn cứ pháp luật.

Sau khi anh Hoàng tự gây tai nạn, lực lượng Y5/141 đã kịp thời cùng nhân dân đưa anh Hoàng vào bệnh viện cấp cứu thể hiện tinh thần trách nhiệm với người bị nạn.

Cũng theo Thượng tá Vũ Thế Hưng, căn cứ lời khai các nhân chứng, kết quả công tác khám nghiệm hiện trường, thực nghiệm điều tra, khám nghiệm thu thập các dấu vết trên phương tiện chiếc xe máy anh Hoàng sử dụng, kết quả giám định các dấu vết, công cụ hỗ trợ, các thương tích trên người anh Hoàng và cơ chế hình thành thương tích có đủ căn cứ kết luận: Do vi phạm trong quá trình tham gia giao thông nên khi bị lực lượng công an làm nhiệm vụ phát hiện, kiểm tra, Hoàng cố tình chạy trốn, chống lại sự kiểm tra của lực lượng công an. Vì bỏ chạy lạng lách tốc độ cao, trên đường có nhiều vật cản, Hoàng đã đâm xe máy vào dải phân cách nên đã bị nhiều thương tích trên cơ thể. Việc Hoàng khai bị lực lượng 141 đánh là không có căn cứ.

Liên quan đến hai nhân chứng khai nhìn thấy Cảnh sát cơ động dùng gậy vụt vào mặt anh Hoàng làm anh Hoàng bị thương và ngã vào dải phân cách, qua thực nghiệm điều tra cho thấy, do các vị trí nhân chứng này ở những góc quan sát khác nhau, ở xa nên có thể lầm tưởng việc cầm gậy nhựa để ra tin hiệu cho anh Hoàng dừng xe của chiến sỹ Nguyễn Mạnh Hải là hành vi đánh anh Hoàng.

Kết quả giám định và các lời khai nhân chứng khác đã cho thấy, có đủ căn cứ xác định lời khai của hai nhân chứng này là không khách quan.

Theo Thiếu tướng Trần Thùy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội:, lực lượng 141 là các tổ công tác đặc biệt được thành lập là để kiểm tra, xử lý các đối tượng đường phố, các đối tượng điều khiển xe môtô, xe máy lạng lách, đánh võng... nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô. Việc này được dư luận nhân dân, các cấp lãnh đạo tán thành, biểu dương khen ngợi.

"Việc lực lượng cảnh sát Tổ công tác Y5/141 giơ gậy chỉ huy giao thông ra hiệu lệnh cho Nghiêm Duy Hoàng là hoàn toàn đúng pháp luật. Không có chuyện Tổ công tác 141 lạm quyền!"- Thiếu tướng Trần Thùy khẳng định./.

Hạnh Quỳnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục