Kêu gọi cộng đồng tăng ngoại giao phòng ngừa

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi cộng đồng thế giới tăng cường ngoại giao phòng ngừa để thông qua hệ thống cảnh báo sớm và những can thiệp khôn khéo nhằm ngăn chặn những cuộc xung đột, cứu các dân tộc khỏi rơi vào chiến tranh và lãng phí các nguồn tài nguyên.

Ông Ban Ki-moon khẳng định ngoại giao phòng ngừa ngày nay đã cho thấy chỉ với nguồn lực ít nhất nhưng lại đạt được những kết quả cụ thể ở nhiều khu vực trên thế giới, giúp cứu được nhiều sinh mạng và bảo vệ được những thành quả phát triển.

Ngày 10/9, trong báo cáo gửi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi cộng đồng thế giới tăng cường ngoại giao phòng ngừa để thông qua hệ thống cảnh báo sớm và những can thiệp khôn khéo nhằm ngăn chặn những cuộc xung đột, cứu các dân tộc khỏi rơi vào chiến tranh và lãng phí các nguồn tài nguyên.

Ông Ban Ki-moon khẳng định ngoại giao phòng ngừa ngày nay đã cho thấy chỉ với nguồn lực ít nhất nhưng lại đạt được những kết quả cụ thể ở nhiều khu vực trên thế giới, giúp cứu được nhiều sinh mạng và bảo vệ được những thành quả phát triển.

Theo tính toán của Ngân hàng Thế giới, thiệt hại trong một cuộc nội chiến cũng phải tương đương hơn 30 lần tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của một nước đang phát triển cỡ trung bình, nhưng ngoại giao phòng ngừa đã ngăn chặn được xung đột ở các nước Guinea, Nigeria và nhiều nước ở Tây Phi với chi phí chưa đầy 8 triệu USD hàng năm.

Tổng thư ký Liên hợp quốc dẫn ra những thành công mới nhất, trong đó ngoại giao phòng ngừa đã làm dịu căng thẳng giữa Ruwanda và Cộng hòa Dân chủ Congo, bạo lực trước bầu cử ở Kenya và quá trình chuyển tiếp chế độ quân sự sang dân sự ở Guinea.

Theo ông Ban Ki-moon, đầu tư nguồn tài chính thích hợp, đặc biệt là phản ứng nhanh có vai trò thiết yếu để ngoại giao phòng ngừa thành công, vì vậy các nước thành viên cần đảm bảo sự hỗ trợ tài chính kịp thời và có thể dự báo.

Cộng đồng thế giới cũng cần trang bị tốt hơn các kỹ năng cần thiết cho các nhà ngoại giao để có thể triển khai họ một cách nhanh chóng tới những nơi mà tình hình có nguy cơ dẫn đến xung đột, trong đó có việc tăng số lượng các nhà hòa giải cao cấp là phụ nữ.

Báo cáo của Tổng thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh, ngoại giao phòng ngừa hiện nay được tiến hành bởi nhiều nhà hòa giải ở các cấp độ khác nhau, sử dụng nhiều công cụ đa dạng hơn với các quan hệ đối tác và hợp tác được tăng cường hơn giữa Liên hợp quốc và các tổ chức khu vực.

Liên hợp quốc mở nhiều văn phòng khu vực hơn và xây dựng hệ thống mới về cảnh báo sớm bao gồm các hệ thống của Liên minh châu Âu (EU), Liên minh châu Phi (AU) và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Tổng thư ký Liên hợp quốc khẳng định, ngoại giao phòng ngừa được thực hiện tốt hơn không chỉ là một lựa chọn mà phải là nhu cầu cấp thiết mặc dù có thể chưa thật hiệu quả trong tất cả mọi tình huống.

Với tri thức ngày càng phong phú, các quan hệ đối tác ngày càng mạnh và nguồn đầu tư tốt hơn về ngoại giao phòng ngừa, cộng đồng quốc tế có thể nâng cao năng lực ngoại giao phòng ngừa hiệu quả vì lợi ích của hòa bình, an ninh và phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục