Kêu gọi LHQ thông qua nghị quyết về Sahel-Sahara

Tổng thống Benin và người đồng cấp Iran kêu gọi LHQ nhanh chóng thông qua nghị quyết về việc duy trì hòa bình ở khu vực Sahel-Sahara.
Tổng thống Benin Boni Yayi và người đồng cấp Iran Mahmoud Ahmadinejad đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhanh chóng thông qua một nghị quyết về việc duy trì hòa bình ở khu vực Sahel-Sahara.

Lời kêu gọi trên được hai nhà lãnh đạo đưa ra trong tuyên bố chung ngày 15/4 khi Tổng thống Ahmadinejad kết thúc chuyến thăm hai ngày tới Benin.

Theo tuyên bố chung, tại cuộc gặp, Tổng thống Benin Boni Yayi và Tổng thống Iran Ahmadinejad đã bày tỏ quan ngại về vấn đề chủ nghĩa khủng bố - vốn gây tác động tiêu cực tới toàn bộ xã hội loài người, đồng thời nhấn mạnh tới nhu cầu cấp thiết của việc hợp tác chặt chẽ nhằm chống lại vấn nạn này dưới mọi hình thức.

Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo còn hoan nghênh các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn hoạt động của các nhóm khủng bố khác nhau trong khu vực Sahel-Sahara.

Ngoài ra, Tổng thống Benin Yayi và Tổng thống Iran Ahmadinejad còn thảo luận về các cuộc khủng hoảng tại châu Phi, hoan nghênh các nỗ lực của các tổ chức trong khu vực, trong đó có Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS), Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Trung Phi (ECCAS), Cộng đồng Phát triển Nam Phi (SADC) và Liên minh châu Phi (AU) nhằm khôi phục hòa bình và ổn định tại Mali, Guinea Bissau, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục