Kêu gọi Sudan nỗ lực giải quyết các vấn đề tồn tại

Liên hợp quốc, EU, AU và một số quốc gia lớn khác tuyên bố ủng hộ kết quả của cuộc trưng cầu ý dân về độc lập ở miền Nam Sudan.
Một ngày sau khi kết quả trưng cầu ý dân về độc lập ở miền Nam Sudan chính thức được công bố với 98,33% số phiếu ủng hộ miền Nam độc lập, Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu (EU), Liên minh châu Phi (AU) và một số quốc gia lớn khác ngày 8/2 đã cùng tuyên bố ủng hộ kết quả này đồng thời kêu gọi các bên nỗ lực hơn nữa nhằm giải quyết những vấn đề còn tồn tại.

Tuyên bố chung do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố khẳng định các nước ủng hộ một nền độc lập cho miền Nam Sudan, đồng thời đánh giá cao các nỗ lực của chính quyền Khartoum và miền Nam Sudan đối với cuộc trưng cầu này.

Văn kiện kêu gọi các bên tại Sudan nỗ lực hơn nữa để đạt được các thỏa thuận còn lại trong Hiệp định Hòa bình toàn diện (CPA) ký năm 2005 nhằm chấm dứt hai thập kỷ nội chiến đã cướp đi sinh mạng của 2 triệu người ở quốc gia này.

Tuyên bố nhấn mạnh đại diện chính quyền hai miền Nam-Bắc Sudan cần giải quyết vấn đề an ninh, quyền công dân và các vấn đề khác, tạo lập nền tảng cơ bản tiến tới xây dựng hai quốc gia độc lập, ổn định, chung sống hòa bình và thịnh vượng cùng các nước láng giềng trong khu vực.

Ngoài Liên hợp quốc, EU và AU, tham gia ký vào tuyên bố trên còn có các thể chế như Liên đoàn Arập, nhóm sáu nước Đông Phi cùng các nước Anh, Mỹ, Hà Lan, Ai Cập, Italy...

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban AU (AUC) Jean Ping ngày 8/2 đã chúc mừng nhân dân Sudan và các nhà lãnh đạo nước này đã tổ chức thành công cuộc trưng cầu ý dân. Ông tin tưởng rằng các đảng phái ở Sudan sẽ giải quyết được mọi vấn đề cần thiết tiến tới thiết lập một nhà nước độc lập ở miền Nam.

Trước đó, ngày 7/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chúc mừng người dân miền Nam Sudan tiến hành thành công cuộc trưng cầu ý dân và cho biết Washington sẽ chính thức công nhận Nam Sudan là một quốc gia độc lập và có chủ quyền vào tháng Bảy tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục