Khách hàng tại Ấn Độ hủy đơn đặt hàng mẫu Etios

Các khách hàng tại Ấn Độ đã hủy đơn đặt hàng mẫu Etios của hãng Toyota sau khi bị kéo dài thời gian bàn giao từ phía các đại lý.
Đây không phải là lần đầu tiên người ta nghe nói về việc các hãng xe không thể đáp ứng được nhu cầu đối với một mẫu xe cụ thể nhưng Toyota thực sự đang phải đối mặt với một số vấn đề nghiêm trọng tại thị trường Nhật Bản.

Sau khi giới thiệu mẫu Etios sedan mới tại thị trường này hồi tháng 12/2010, người mua xe ở Ấn Độ đã đổ xô tới các đại lý để đặt cọc mua xe và để đảm bảo rằng sẽ được nhận xe vào nửa đầu năm 2011. Vào lúc đó, họ được thông báo rằng việc bàn giao mẫu Etios mới sẽ không vượt quá khoảng thời gian từ bốn đến sáu tháng, có nghĩa là họ sẽ chính thức là chủ sở hữu những chiếc xe thuộc mẫu này trước tháng 6/2011.

Nhưng hóa ra, việc này lại lâu hơn dự kiến khi người mua phải đợi tới tám tháng mới nhận được xe. Đó là lý do khiến cho nhiều người mua xe ở Ấn Độ đã hủy đơn đặt hàng của mình.

Tuy nhiên, Phó Tổng Giám đốc Toyota Ấn Độ Sandeep Singh lại tỏ ra không mấy quan ngại về vấn đề này. Ông này khẳng định thời gian chờ nhận xe sẽ được rút ngắn lại sau tháng Hai này khi nhà máy mới của hãng đặt tại Bidadi, gần bang Bangalore đi vào vận hành hết công suất.

Mẫu Etios sedan của Toyota sử dụng động cơ DOHC 16 van 1,5 lít, có sức mạnh 89 sức ngựa. Ngoài ra, hãng này còn đang cân nhắc trang bị một phiên bản động cơ 1,2 lít cho mẫu xe này, đồng thời dự định sẽ mở rộng dòng sản phẩm Etios bằng cách giới thiệu mẫu Liva hatchback năm cửa vào tháng 4/2011./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục