Tham dự lễ khai mạc có Tổng thổng Ấn Độ Pratibha Patil, Thái tửCharles, 17.000vận động viên, quan chức thể thao nước chủ nhà và 70 nước và vùng lãnh thổ khácthuộc Khối liên hiệp Anh cùng hàng chục nghìn khán giả Ấn Độ và nước ngoài.
Chương trình khai mạc Đại hội CWG được tổ chức hoành tráng với các màn trìnhdiễn đặc sắc của 7.000 nghệ sĩ và học sinh, trong đó có khoảng 1.000 tay trống,thể hiện bề dày nền văn hóa hàng nghìn năm của đất nước Ấn Độ với nhiều tiết mụcmúa, hát, biểu diễn yoga.
Trong 12 ngày diễn ra Đại hội CWG lần này, các đoàn vận động viên của 71 nước vàvùng lãnh thổ thuộc Khối liên hiệp Anh, trong đó có Anh, Canada, Australia, NewZealand, Malaysia và nước chủ nhà bao gồm gần 6.700 vận động viên sẽ tham gia thiđấu ở 17 bộ môn thể thao như khúc côn cầu, các môn thể thao dưới nước, điềnkinh, thể dục dụng cụ, bắn cung, bóng bàn, đấm bốc, quần vợt, v.v...
Nước chủ nhà Ấn Độ có hơn 600 vận động viên tham gia và hy vọng sẽ giành 100 huychương vàng, đứng vị trí thứ hai trong bảng tổng sắp.
Tại Đại hội CWG lần trướctại Melbourne, Australia năm 2006, Ấn Độ đứng vị trí thứ hai.
Để bảo đảm an ninh cho CWG, Ấn Độ đã huy động hơn 100.000 cảnh sát và lực lượngbán vũ trang duy trì trật tự tại New Delhi, trong đó gần 30.000 cảnh sát đượctriển khai bên trong và xung quanh các tổ hợp thể thao, nơi diễn ra các cuộc thiđấu cũng như một số khu vực nhạy cảm.
Các máy bay chiến đấu hiện đại tại ba căncứ không quân gần New Delhi luôn sẵn sàng xuất kích vào bất kỳ thời điểm nào đểbảo vệ vùng trời thủ đô trước các cuộc tấn công từ trên không.
Đại hội CWG được tiến hành lần đầu tiên năm 1930 tại Hamilton,Canada. Từ thời điểm đó, sự kiện thể thao lớn này được tổ chức 4 năm một lần,trừ năm 1942 và 1946 do xảy ra Chiến tranh thế giới thứ hai./.