Sáng 16/12, Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2011 đã khai mạctại thủ đô Hà Nội.
Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ươngNguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng tham dựcó Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn; đại diện lãnh đạo nhiều ban,bộ, ngành Trung ương.
Thay mặt Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư NguyễnPhú Trọng nhiệt liệt biểu dương những cố gắng và sự nỗ lực phấn đấu củacán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốcphòng toàn quân, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp xứngđáng vào những thành công chung của cả nước trong việc thực hiện Nghịquyết Đại hội XI của Đảng.
Phân tích sâu sắc diễn biến,tình hình trong nước và thế giới, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho cách mạngViệt Nam trong thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh, nhiệm vụ quantrọngđầu tiên là toàn Đảng, toàn dân, toàn quân là phải quán triệt sâu sắcvà thực hiện với quyết tâm cao nhất Nghị quyết Đại hội XI của Đảng,Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội(bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội10 năm (2011-2020), phương hướng, nhiệm vụ 5 năm (2011-2015) và năm2012.
Quân đội phải đi sâu quán triệt đường lối, nhiệm vụ quân sự, quốcphòng, chấp hành nghiêm các nhiệm vụ cụ thể, nhiệm vụ thường xuyên vàđột xuất theo đúng nguyên tắc, quan điểm chỉ đạo của Đảng; kiên định mụctiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, lấy việc giữ vững môitrường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước là lợi ích cao nhất.
Trong thời gian tới, cần phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựngnền quốc phòng toàn dân, tăng cường sức mạnh quốc phòng cả về tiềm lựcvà thế trận; phát huy tinh thần dân tộc, ý thức xây dựng và bảo vệ quêhương, đất nước của mọi người Việt Nam, kể cả người Việt Nam ở nướcngoài. Trước mắt, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục xây dựng cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắctrong tình hình mới; kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh,quốc phòng, an ninh với kinh tế trong từng chiến lược, quy hoạch, chínhsách phát triển kinh tế-xã hội; kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninhvà đối ngoại, làm tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng.
Bên cạnh đó, Tổng Bí thư yêu cầu cầntiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung để tạo nên thế trận quốc phòngtoàn dân liên hoàn, vững chắc, kết hợp chặt chẽ thế trận quốc phòng toàndân với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững thế chủ động trong mọi tìnhhuống, không để bị động, bất ngờ. Việc xây dựng lực lượng vũ trang nhândân vững mạnh, toàn diện, có sức mạnh tổng hợp và sức chiến đấu cao cầntiếp tục được chú trọng; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chínhquy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phù hợp với sự phát triển kinh tế-xãhội của đất nước và đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu.
Trong huấnluyện, đào tạo, phải nắm vững phương châm "cơ bản, thiết thực, vữngchắc," tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, huấn luyện toàn diện vàchuyên sâu, coi trọng huấn luyện, rèn luyện cán bộ cả về bản lĩnh, nănglực lãnh đạo, chỉ huy, quản lý bộ đội; tập trung giáo dục, rèn luyện,quản lý, nâng cao trình độ chính quy, ý thức chấp hành kỷ luật quân đội,pháp luật nhà nước.
Về xây dựng và phát triển côngnghiệp quốc phòng, Tổng Bí thư chỉ rõ mục tiêu của công nghiệp quốcphòng là phải trở thành một bộ phận quan trọng của tiềm lực quốc phòng,an ninh quốc gia, có trình độ khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại;có năng lực nghiên cứu thiết kế, chế tạo, sửa chữa, cải tiến, hiện đạihoá các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có tính năng kỹ thuật, chiếnthuật cao, góp phần từng bước hiện đại hóa quân đội và công an nhân dântheo yêu cầu phòng thủ, tác chiến trong điều kiện mới. Cùng với việctham mưu, đề xuất ban hành các văn bản pháp quy, xây dựng các quy hoạch,kế hoạch, cơ chế, chính sách, cần nghiên cứu cả về tổ chức, mục tiêu,bước đi, trọng điểm phát triển và cơ chế, chính sách để phát huy tốt cácnguồn lực cho phát triển công nghiệp quốc phòng.
Toànquân cần tiếp tục chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh,gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, luôn tạo sự đoàn kết, thốngnhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ; phấn đấu nângcao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng khối đoànkết thống nhất trong Đảng, trong quân đội, gắn bó máu thịt với nhân dân;tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ ChíMinh" đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.
Lãnh đạo, chỉ huy các cấptrong toàn quân cần chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, tham gia xâydựng cơ sở chính trị địa phương, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phòngtránh và khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa,biên giới, hải đảo; có nhiều giải pháp nâng cao hơn nữa đời sống vậtchất, tinh thần cho bộ đội và thực hiện chính sách hậu phương quân đội,trước mắt cần tập trung bảo đảm tốt chế độ, chính sách cho các đối tượngvà đời sống cho cán bộ, chiến sĩ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm2012.
Tại hội nghị, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộtrưởng Quốc phòng, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương đã phát biểu, nêu bậtkết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quânđội năm 2011; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ quânsự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội năm 2012.
Năm 2011, trong bối cảnh quốc tế và trong nước vừa có cơ hội, thuận lợi, vừa có khó khăn, thách thức đan xen,Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và cấp ủy chỉ huy các cấp đã lãnhđạo toàn quân nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu,nhiệm vụ đề ra.
Toàn quân đã đoàn kết, thống nhất, kiên định mục tiêu,lý tưởng chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội,chấp hành nghiêm túc các mệnh lệnh và chế độ sẵn sàng chiến đấu, thườngxuyên theo dõi, nắm chắc tình hình; làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng,Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng, an ninh; chủ động, tích cực, làm thấtbại các âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình," gây bạo loạn lật đổ, thựcsự là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân giữ vững độc lập, chủ quyền,thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhândân, bảo vệ thành quả cách mạng và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vữngmôi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Quân đội cũng tham gia tích cực và có hiệu quả vào các chương trìnhphát triển kinh tế-xã hội, các hoạt động xóa đói, giảm nghèo, đền ơnđáp nghĩa, xây dựng đời sống văn hóa mới, nhất là ở vùng sâu, vùng xa,biên giới, hải đảo, những nơi khó khăn. Các đơn vị kinh tế-quốc phòng,quốc phòng-kinh tế hoạt động đúng mục đích và phát huy tác dụng. Mộtsố doanh nghiệp quân đội hoạt động có hiệu quả, khẳng định được thươnghiệu và có năng lực cạnh tranh. Quân đội cũng là lực lượng nòng cốttrong cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịchbệnh.
Lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong quân đội đã quán triệt đường lốixây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại;từng bước bổ sung trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại; bảo đảm kỹ thuật,bảo đảm hậu cần, tổ chức tốt nhiệm vụ tăng gia sản xuất, chăm lo cảithiện đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội.
Chất lượng và hiệu quảcông tác đảng, công tác chính trị tiếp tục được nâng cao, giữ vững trậnđịa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Nền quốc phòng toàn dân tiếp tụcđược củng cố và có bước phát triển mới cả về tiềm lực và thế trận.
Trong 3 ngày làm việc (từ 16-18/12), Hội nghị nghiêmtúc kiểm điểm, làm rõ những khuyết điểm, yếu kém, tìm đúng nguyên nhânvà đề ra các giải pháp đúng đắn để khắc phục; tập trung thảo luận, đề raphương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốcphòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2012; tổng kết phong trào thi đuaquyết thắng năm 2011 và phát động phong trào thi đua quyết thắng năm2012; triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư vềkhu vực phòng thủ, về tổ chức Đảng và tổ chức cơ quan chính trị trongQuân đội, về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020và những năm tiếp theo./.
Nguyễn Thị Sự (TTXVN/Vietnam+)