Khoảng 1.400 người di tản đang ở căn cứ quân sự của Mỹ tại Qatar

Nhiều người trong số 1.400 người vẫn ở căn cứ Al Udeid ở Qatar dự kiến sẽ được đưa đi trong ngày 4/9, trong khi một nhóm nhỏ cần chăm sóc y tế sẽ ở lại cho đến khi có thể đi được.
Khoảng 1.400 người di tản đang ở căn cứ quân sự của Mỹ tại Qatar ảnh 1Máy bay quân sự của Mỹ đưa người tị nạn Afghanistan rời Kabul. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 4/9, Chuẩn tướng Mỹ Gerald Donohue cho biết Washington đã đưa phần lớn trong số 57.000 người được sơ tán từ Afghanistan đến Qatar ra khỏi quốc gia vùng Vịnh này và hiện chỉ còn chưa đầy 1.400 người vẫn ở căn cứ quân sự Mỹ tại Qatar.

Tháng trước, Mỹ cùng các nước đồng minh đã sơ tán khoảng 124.000 người khỏi Kabul trong khuôn khổ cuộc không vận khổng lồ do nước này dẫn đầu liên quan công dân Mỹ, người Afghanistan và công dân các nước khác khi Taliban nắm quyền kiểm soát quốc gia Tây Nam Á này.

Phát biểu với phóng viên, Chuẩn tướng Donohue cho hay một số người đã được đưa ra khỏi Qatar hiện đang ở Mỹ, trong khi những người khác đang ở châu Âu để chờ hoàn tất thủ tục tái phân bổ.

Theo ông, dự kiến nhiều người trong số 1.400 người vẫn ở căn cứ Al Udeid ở Qatar sẽ được đưa đi trong ngày 4/9, trong khi một nhóm nhỏ cần chăm sóc y tế sẽ ở lại cho đến khi có thể đi được.

Vào lúc cao điểm, số người di tản tạm trú tại căn cứ Al Udeid lên tới hơn 17.500 người.

[Mỹ đưa 20.000 người Afghanistan sơ tán tới các căn cứ quân sự]

Đánh giá về chiến dịch di tản khoảng 124.000 người khỏi Kabul bằng đường không của Mỹ và các đồng minh trong 2 tuần qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định chiến dịch sơ tán này là một thành công.

Ông cho biết 90% công dân Mỹ muốn rời Afghanistan đã được đưa khỏi quốc gia Tây Nam Á. 

Sau khi bị Mỹ và liên quân lật đổ hồi năm 2001, hiện Taliban đang kiểm soát gần hết lãnh thổ ở Afghanistan.

Cuộc chiến tại Afghanistan đã trở thành cuộc chiến kéo dài nhất trong lịch sử nước Mỹ, với gần 2.500 binh sỹ Mỹ và ước tính 240.000 người dân thiệt mạng, tiêu tốn khoảng 2.000 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục