Khởi động Giải thưởng thường niên truyền thông về quyền con người

Thông qua ảnh, video clip và các sản phẩm truyền thông khác, giải thưởng nhằm truyền thông sâu rộng về các nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong công tác bảo vệ và phát huy quyền con người.

Hội nghị Tập huấn công tác nhân quyền tại tỉnh Vĩnh Phúc. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)
Hội nghị Tập huấn công tác nhân quyền tại tỉnh Vĩnh Phúc. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng vừa ra quyết định tổ chức Giải thưởng thường niên truyền thông về quyền con người nhằm truyền thông sâu rộng về các nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong công tác bảo vệ và phát huy quyền con người.

Giải thưởng cũng nhằm tăng cường sự kết nối giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; huy động sức mạnh tổng hợp của mọi tầng lớp nhân dân ở trong nước cộng đồng người Việt Nam ở ngoài nước và bạn bè quốc tế vào công tác truyền thông về quyền con người, qua đó, phát huy tối đa tính chủ động, tích cực của các lực lượng và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông đối ngoại về quyền con người.

Mọi công dân Việt Nam và nước ngoài (từ 15 tuổi) đều có thể gửi tác phẩm tham dự.

Giải thưởng cũng là dịp tôn vinh các tác phẩm xuất sắc của tác giả, nhóm tác giả ở trong nước và quốc tế, khẳng định một cách sinh động, khách quan những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong lĩnh vực bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, qua đó, tạo nguồn dữ liệu dồi dào, có chất lượng phục vụ lâu dài cho các hoạt động truyền thông đối ngoại của đất nước.

Giải thưởng xét tặng các tác phẩm/sản phẩm truyền thông trong các hạng mục: Ảnh; video clip và sẽ tiếp tục mở rộng các loại hình truyền thông khác.

Tác phẩm/sản phẩm được xét trao giải có tính tiêu biểu và đáp ứng cao nhất các tiêu chuẩn xét chọn của Giải thưởng, có sức lan tỏa trong nước và quốc tế; phục vụ hiệu quả công tác thông tin đối ngoại.

Ban Tổ chức khuyến khích tác phẩm dự thi truyền tải những tri thức có giá trị về quyền con người, có sức lan tỏa rộng rãi ở trong và ngoài nước; phản ánh chân thực và sinh động các nỗ lực, thành tựu của Việt Nam trong bảo đảm và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam thông qua hình ảnh con người thụ hưởng các quyền, lợi ích hợp pháp và đất nước Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc, phát triển; những thành tựu phát triển trên mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của Việt Nam, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế; khẳng định vai trò và sự đóng góp của Việt Nam vào thúc đẩy quyền con người trên bình diện quốc tế.

Lễ công bố và trao Giải thưởng dự kiến được tổ chức vào Quý IV hàng năm và truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình và các nền tảng số theo lựa chọn của Ban Tổ chức./.

Giải thưởng thường niên truyền thông về quyền con người do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam… và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức.

Các tác giả, nhóm tác giả gửi tác phẩm dự giải tại địa chỉ trực tuyến https://happy.vietnam.vn./. Hoặc gửi trực tiếp tới đơn vị thường trực Giải thưởng: Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông Địa chỉ: Tòa nhà 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 0243 767 6666, 0243 767 6263.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

The Washington Post - thương hiệu báo chí huyền thoại gần 150 năm tuổi của Mỹ đã tiến hành đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn. (Nguồn: AP)

The Washington Post cắt giảm nhân sự quy mô lớn

Tổng biên tập Matt Murray thừa nhận việc cắt giảm nhân sự là quyết định "buồn nhưng cần thiết" để giúp tòa soạn thích nghi với những thay đổi về công nghệ và thói quen người dùng.

Trải nghiệm chuyên trang Báo Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của VietnamPlus tại đây.

Chuyên trang Tết VietnamPlus: Xuân Bính Ngọ 2026 chuyển mình bằng hành động và kết quả

Mùa Xuân này, Việt Nam đến với tương lai bằng tâm thế đổi mới sáng tạo trong mọi lĩnh vực, lấy dân làm gốc, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, lấy hành động quyết liệt làm lời cam kết. Tinh thần ““Nói ít - làm nhiều - làm đến cùng””, “lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả” không còn là khẩu hiệu, mà đang trở thành phương châm hành động xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở, từ hoạch định chính sách đến thực tiễn đời sống.