Khởi động Tháng Thanh niên 2022 với chủ đề 'Tuổi trẻ sáng tạo'

Chủ đề "Tuổi trẻ sáng tạo" nhằm phát huy mạnh mẽ phẩm chất này của thanh niên, góp phần tạo ra những công trình, phần việc, sản phẩm, ý tưởng của thanh niên tham gia phát triển kinh tế-xã hội.
Khởi động Tháng Thanh niên 2022 với chủ đề 'Tuổi trẻ sáng tạo' ảnh 1Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn phát biểu khởi động Tháng Thanh niên năm 2022. (Nguồn: Doanthanhnien.vn)

Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022), chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, sáng 1/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2022 với chủ đề "Tuổi trẻ sáng tạo."

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn, các cán bộ trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn cùng đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội đã dự lễ.

Theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn, Tháng Thanh niên năm 2022 có ý nghĩa hết sức đặc biệt, diễn ra trong năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực thích ứng với dịch COVID-19, vừa phòng dịch, vừa khôi phục và phát triển kinh tế.

Đặc biệt, đây là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Chủ đề được chọn cho Tháng Thanh niên năm là "Tuổi trẻ sáng tạo" nhằm phát huy mạnh mẽ phẩm chất này của thanh niên, góp phần tạo ra những công trình, phần việc, sản phẩm, ý tưởng của thanh niên tham gia phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc, chung sức cùng cộng đồng.

Bốn nhóm hoạt động trọng tâm được xác định triển khai trong Tháng Thanh niên 2022 gồm: tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên; tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, hội nhập quốc tế; chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi; xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Trong Tháng Thanh niên năm 2022, một số hoạt động nổi bật sẽ diễn ra như: Chương trình Đối thoại giữa Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn với đoàn viên, thanh niên; chương trình "Tháng Ba biên giới"; tổ chức bình chọn, trao giải thưởng 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 và chương trình kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022...

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đề nghị tổ chức Đoàn các cấp cần lưu ý một số vấn đề trong quá trình triển khai hoạt động trong Tháng Thanh niên, trong đó có việc phát huy cao độ trí tuệ, sức sáng tạo của tuổi trẻ để triển khai 4 nhóm nội dung trọng tâm phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị; tăng cường tuyên truyền, tổ chức có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 91 năm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; phát động, tổ chức có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị "Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên"; tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp cơ sở theo đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu các cấp bộ Đoàn tập trung các giải pháp quyết liệt hoàn thành các chỉ tiêu công tác trong nhiệm kỳ Đại hội XI của Đoàn; các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong chương trình công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 và các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp trong chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đối với từng lĩnh vực cụ thể, các hoạt động, công trình, phần việc thanh niên phải tham gia chủ động, có trách nhiệm, hiệu quả vào quá trình phục hồi và phát triển kinh tế, góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh tại địa phương, đơn vị...

Đánh giá cao chủ đề "Tuổi trẻ sáng tạo" của Tháng Thanh niên 2022, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài cho rằng chủ đề đã thể hiện được tính hành động cao và vai trò tiên phong của tuổi trẻ, tạo không gian, động lực mới để thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, chủ động hội nhập quốc tế.

Trưởng ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh trải qua gần 20 năm kể từ ngày Đảng, Nhà nước đồng ý chọn tháng Ba hằng năm làm Tháng Thanh niên, Tháng Thanh niên đã thực sự trở thành trường học thực tiễn phong phú, rộng lớn, môi trường xã hội lành mạnh để các bạn trẻ thắp lên tinh thần tình nguyện, dấn thân, khát khao cống hiến, không ngại khó khăn, gian khổ đến với các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đảm nhận thực hiện những khâu mới, việc khó.

[73 tỷ đồng vốn vay hỗ trợ hơn 3.000 dự án khởi nghiệp của tuổi trẻ]

Tháng Thanh niên còn là phương thức, môi trường để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống, lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc cho thanh thiếu nhi; tập hợp, đoàn kết thanh niên, qua đó xây dựng, phát triển tổ chức Đoàn, Hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp; tạo dựng nên hình ảnh đẹp về thế hệ thanh niên thời kỳ mới: xung kích-tình nguyện-sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Gợi mở thêm một số nội dung để tổ chức Đoàn các cấp triển khai thực hiện tốt hơn các hoạt động của Tháng Thanh niên 2022, bà Bùi Thị Minh Hoài cho rằng cần phát huy cao độ tinh thần, khả năng sáng tạo của tuổi trẻ, tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng thành quả, tận dụng có hiệu quả những yếu tố tích cực từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Đồng thời, Đoàn cần chú trọng việc xây dựng tổ chức vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng; coi trọng chất lượng công tác cán bộ đoàn, tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực, triển vọng giới thiệu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền; phát hiện những nhân tố mới, điển hình tiên tiến để bồi dưỡng, phát huy, lựa chọn, giới thiệu được nhiều đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, bổ sung nguồn sinh lực trẻ cho Đảng.

Tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2022, Trung ương Đoàn tổ chức triển lãm sáng tạo Tri thức trẻ Thanh niên với các gian hàng trưng bày các sản phẩm sáng tạo của tuổi trẻ, các sản phẩm khoa học công nghệ do đoàn viên, thanh niên tham gia nghiên cứu, thực hiện; các sản phẩm ứng dụng chuyển đổi số trong tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thanh thiếu nhi…

Ngay sau Lễ khởi động, nhiều hoạt động hưởng ứng được đồng loạt triển khai như: thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng; khởi công xây dựng ngôi nhà 100 đồng, nhà nhân ái cho gia đình cựu thanh niên xung phong, gia đình hộ nghèo; khởi công xây dựng Nhà khăn quàng đỏ; tặng quà cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; thăm, tặng quà thanh niên công nhân đang làm nhiệm vụ lao động sản xuất.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ đạo Thành Đoàn Hà Nội chủ trì tham mưu triển khai các hoạt động hưởng ứng như: tổ chức trồng cây và khánh thành công trình "Hàng cây thanh niên" với 500 cây trồng tại khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Hòa Lạc); tổ chức ra mắt mạng lưới 16 câu lạc bộ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại các trường đại học, học viện, Hội Sinh viên và Thanh niên Việt Nam tại nước ngoài; khánh thành công trình thanh niên "QR Code giới thiệu di tích lịch sử văn hóa, địa chỉ đỏ" tại thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội; khánh thành công trình sân chơi thiếu nhi...

Tổng nguồn lực triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2022 là gần 2 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục