73 tỷ đồng vốn vay hỗ trợ hơn 3.000 dự án khởi nghiệp của tuổi trẻ

Trong hàng nghìn dự án khởi nghiệp của tuổi trẻ, chỉ tính riêng các trường đại học, cao đẳng đã có tới 244 câu lạc bộ khởi nghiệp, đầu tư khởi nghiệp được thành lập mới trong Tháng Thanh niên 2021.
Đại diện Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hà Nam trao vốn đầu tư cho 3 dự án khởi nghiệp có tính khả thi. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)
Đại diện Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hà Nam trao vốn đầu tư cho 3 dự án khởi nghiệp có tính khả thi. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)

Trong Tháng Thanh niên năm 2021, các cấp bộ Đoàn Thanh niên trên cả nước đã huy động hơn 73 tỷ đồng vốn vay “tiếp sức” cho hàng nghìn dự án khởi nghiệp của tuổi trẻ.

Đó là thông tin từ Hội nghị Tổng kết Tháng Thanh niên năm 2021, do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức theo hình thức trực tuyến vào sáng 23/4, tại Hà Nội.

Theo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trong hàng nghìn dự án khởi nghiệp của tuổi trẻ nói trên, chỉ tính riêng các trường đại học, cao đẳng, đã có tới 244 câu lạc bộ khởi nghiệp, đầu tư khởi nghiệp được thành lập mới trong thời gian này.

Thống kê cũng cho thấy chỉ trong tháng Ba vừa qua, các cấp bộ Đoàn đã triển khai gần 67.000 công trình, phần việc thanh niên cũng như các hoạt động vì cộng đồng.

[Khởi nghiệp sáng tạo - hiện thực hóa khát vọng đất nước hùng cường]

Bên cạnh đó, Tháng Thanh niên năm 2021 còn ghi đậm dấu ấn sức trẻ với hơn 36.000 hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với hơn 1,3 triệu lượt bạn trẻ tham gia.

Qua đó, sửa chữa gần 2.000km đường giao thông nông thôn; xây mới hơn 4.100km đường “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp-Văn minh-An toàn,” 230 cầu giao thông nông thôn…

Đã có hơn 22.700 hoạt động bảo vệ môi trường được tuổi trẻ cả nước thực hiện, với kết quả nổi bật nhất là gần 1,9 triệu cây xanh được trồng mới.

“Ngày Chủ nhật xanh” tiếp tục là mũi nhọn của chuỗi hoạt động bảo vệ môi trường sống, tiết kiệm tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống hạn mặn của tổ chức Đoàn, đã thu hút hơn 1,2 triệu đoàn viên, thanh niên tham gia.

Chỉ tính riêng ở cấp tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn, đã có gần 3.700 hoạt động tư vấn, hướng dẫn kỹ năng, giới thiệu việc làm cho thanh niên được triển khai, thu hút hơn 610.000 lượt bạn trẻ.

Ở các trường đại học, cao đẳng, có 244 câu lạc bộ khởi nghiệp, đầu tư khởi nghiệp được thành lập mới. Các cấp bộ Đoàn đã huy động hơn 73 tỷ đồng vốn vay hỗ trợ hơn 3.000 dự án khởi nghiệp của thanh niên.

Qua Tháng Thanh niên năm nay, có tới hơn 13.700 hoạt động chăm lo cho khoảng 680.000 thiếu nhi được tổ chức Đoàn triển khai. Trong đó, đáng chú ý có gần 4.500 chương trình nâng cao kỹ năng phòng chống đuối nước và xâm hại trẻ em được tổ chức rộng rãi, thu hút gần 320.000 thiếu niên, nhi đồng tham gia.

Với những kết quả đáng mừng nêu trên, trong Tháng Thanh niên vừa qua, đã có hơn 35.000 đoàn viên ưu tú được giới thiệu với Đảng, trong đó có hơn 6.700 đoàn viên được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, lần lượt tăng 33% và 27% so với Tháng Thanh niên năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục