Tình hình bất ổn tại Syria có thể sẽ khiến kim ngạch thương mại giữa nướcnày với Thổ Nhĩ Kỳ giảm tới 30-40% trong năm nay, đồng thời ảnh hưởng mạnh tớiđầu tư của Thổ Nhĩ Kỳ vì nước này là một trong số các nhà đầu tư nước ngoài hàngđầu tại Syria.
Lebanon là quốc gia tiếp theo bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong lĩnh vực dulịch và lao động. Quan hệ thương mại giữa Lebanon và Syria đạt khoảng 1,3 tỷ USDnăm 2010.
Nguồn nhân lực từ Syria có trình độ và tương đối rẻ so với các tiêu chuẩntại Lebanon, đặc biệt trong các lĩnh vực xây dựng và dịch vụ. Hiện các nguồnnhân lực này rất ít, và giá nhân công tại Lebanon được dự báo sẽ tăng vì khó cóthể chọn lựa được lao động người Syria.
Xuất khẩu của Lebanon sang Syria ít bị ảnh hưởng hơn, do cán cân thươngmại hai nước nghiêng về phía Syria. Lĩnh vực tài chính của Lebanon được cácdoanh nhân và thương gia Syria sử dụng rộng rãi.
Các ngân hàng Lebanon được coilà những nơi cất giữ tài chính an toàn và là nơi ký kết các hoạt động tín dụngxuất khẩu với các đối tác khác.
Ngay cả khi các giao dịch này chững lại thì các khoản tiền gửi của Syriatại các ngân hàng Lebanon không giảm và thậm chí còn tăng, do lo ngại bất ổn tạiSyria. Cuộc khủng hoảng tại Syria cũng tác động tiêu cực đến ngành du lịch củaLebanon.
Là một trong những thị trường xuất khẩu chính của Syria, Iraq là đối tácthương mại quan trọng khác của Syria. Hàng hóa xuất khẩu của Syria sang Iraq chủyếu là nông sản, công nghiệp nhẹ, các sản phẩm, do giá thấp hơn nhưng chất lượngchấp nhận được.
Hoạt động buôn bán giữa hai nước đã giảm đáng kể trong những tháng qua,khiến người tiêu dùng Iraq phải mua hàng hóa giá cao. Trong khi đó, xuất khẩucủa Iraq sang Syria không tăng đáng kể, bởi hàng hóa chỉ liên quan đến nănglượng.
Nước láng giềng thứ tư có quan hệ thương mại chặt chẽ với Syria là Jordan,với nhiều hợp đồng thương mại song phương, trong đó có thỏa thuận Jordan cungcấp ximăng để đổi lấy lúa mỳ của Syria.
Tuy nhiên, hoạt động thương mại xuyên biên giới giữa hai nước đã bị ngưngtrệ, trong đó các thành phố phía Bắc Jordan như Ramtha và Irbid chịu ảnh hưởngnhiều nhất.
Nhiều thương gia Jordan phụ thuộc vào cảng Lattaquié của Syria đểnhập khẩu hàng hóa, đặc biệt đến từ châu Âu nhưng hoạt động này hiện buộc phảitạm ngưng.
Nhiều quan chức Jordan tỏ ra lo ngại về tương lai một số dự án chung, nhưthỏa thuận trong lĩnh vực điện, theo đó Syria có nhiệm vụ cung cấp điện cho mộtsố khu vực biên giới của Jordan hay liên quan dự án đường ống dẫn khí Arập nốiAi Cập với Syria và Lebanon đi qua Jordan./.