Phó Thủ tướng nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác nghiên cứu hạt nhân, nhất là trong định hướng phát triển năng lượng nguyên tử đến năm 2030 của Chính phủ.
Trong quá trình người dân canh tác trên bề mặt gò, khi đào xuống đã xuất lộ những dải móng gạch chạy dài, màu đỏ, cùng một số hiện vật tương đồng với Di tích Khảo cổ Cát Tiên.
Những chiếc máy do anh Hồng Chương sáng chế hầu hết sử dụng các thiết bị cơ học, ít thiết bị điện tử nên rất phù hợp với những người nông dân không mấy am hiểu kỹ thuật hiện đại.
Thay vì hệ thống rễ của rau lấy dinh dưỡng từ đất như phương pháp truyền thống hay từ nước như thủy canh, với rau khí canh rễ cây thu nhận dinh dưỡng từ hệ thống phun sương.
Không chỉ lan giả hạc, Trung tâm Công nghệ bức xạ và Công nghệ sinh học Lâm Đồng thử nghiệm chiếu xạ gây đột biến trên nhiều loại hoa khác, tạo ra đột biến về màu sắc hoa, cấu trúc thân lá khác biệt.
Với công nghệ In-vitro hiện đại, lần đầu tiên Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ (Sở KH và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng) nghiên cứu thành công quy trình nhân giống hàng loạt lan Giả hạc Di Linh.
Sở Khoa học-Công nghệ Lâm Đồng vừa nghiệm thu công trình Nghiên cứu chọn tạo giống khoai tây có năng suất cao, chất lượng tốt, kháng bệnh mốc sương có thể sản xuất quanh năm tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Công trình "Sản xuất cây hoa cúc quy mô lớn bằng phương pháp vi thủy canh có bổ sung nano bạc dưới điều kiện chiếu sáng LED" mở ra hướng nghiên cứu mới cũng như sản xuất cây giống quy mô thương mại.
Trong hai ngày diễn ra VEAM 2019 tại trường Đại học Đà Lạt, hơn 100 báo cáo liên quan đến lĩnh vực kinh tế Việt Nam được các diễn giả trình bày tại 10 tiểu ban của hội thảo.
Ngày 19/4 tại thành phố Đà Lạt, Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Lâm Đồng tổ chức Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân lần thứ 2.
Nhóm học sinh của trường Trung học phổ thông Chuyên Thăng Long (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) đã nghiên cứu, chế tạo thiết bị lọc khí gắn trên xe đạp rất tiện dụng.
Nông dân Nguyễn Hồng Chương, ở thôn Lạc Thanh, xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, dù mới học hết lớp 8, đã nghiên cứu, chế tạo được 15 loại sản phẩm, đưa ra thị trường thế giới.
Để chăm sóc khu vườn rộng hàng ngàn mét vuông của gia đình mình, giờ đây Nguyễn Quốc Huy có thể ngồi cách xa hàng trăm km điều khiển hệ thống thiết bị tưới nước hiện đại tự động.
Khu vườn của anh Trúc áp dụng kỹ thuật treo các luống dâu “lơ lửng” cao cách mặt đất khoảng 1m thay vì trồng trên các giá đỡ bằng gỗ hoặc thép như những khu vườn khác.
Trung bình mỗi năm, vườn ươm giống cà phê trong khuôn khổ 'Nestle Plan' của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên cung cấp ra thị trường hơn 2 triệu cây giống cho bà con nông dân.
Dự án điều chế phức chất tiêu diệt ung thư, với kết quả thử nghiệm có thể tiêu diệt tế bào ung thư phổi và não, của hai học sinh Đà Lạt đã giành giải ba tại Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế 2016.
Với những vật liệu cũ như sắt, thép, lưỡi cày, nhíp cũ của xe ôtô, băng chuyền... nông dân Phạm Minh Thành đã chế tạo ra chiếc máy đào khoai tây đa năng có thể hoạt động trên mọi địa hình.
Bò tót lai F1 giữa bò tót và bò nhà tại vùng giáp ranh 2 tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận có khả năng sinh trưởng tốt, kích thước to lớn, thời gian sinh trưởng kéo dài.
Trung tâm Khoa học và công nghệ hạt nhân Đà Lạt (chuẩn bị xây dựng) sẽ cần khoảng 400 cán bộ, chuyên gia có trình độ để vận hành lò phản ứng hạt nhân mới.
Theo thống kê của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, cả nước hiện có gần 4.000 nguồn phóng xạ theo các nhóm nguồn với các mức độ tiềm tàng nguy hiểm khác nhau.
Đại học Đà Lạt sẽ đào tạo chuyên sâu 3 chuyên ngành gồm Tính toán lò phản ứng hạt nhân; An toàn bức xạ và kiểm soát phóng xạ môi trường; Ứng dụng chùm bức xạ trong đời sống.
Các vấn đề thảo luận tại Hội nghị Pháp quy hạt nhân lần thứ 2 sẽ là cơ sở nhằm phát triển và hoàn thiện cơ sở hạ tầng an toàn và an ninh hạt nhân ở Việt Nam.
Địa điểm xây dựng Trung tâm Khoa học Công nghệ hạt nhân vẫn chưa được quyết định do chưa có sự đồng thuận giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và tỉnh Lâm Đồng
Trà hoa Krempf có thân gỗ nhỏ, cao đến 8m, nhiều cành lá; lá đơn, không lông, phiến thuôn dài, có gân viền mép; mép lá có răng cưa nhỏ, đuôi lá hình tím.