Kia Sportage xuất hiện ngày càng nhiều ở Malaysia

Giám đốc NAZA Kia cho biết, từ khi mẫu xe Kia Sportage xuất hiện tại Malaysia vào năm 2004, tới nay, hãng đã bán được gần 2.000 chiếc.
Hãng NAZA Kia, nhà phân phối chính thức các loại xe của Kia Motor tại Malaysia, hy vọng sẽ bán ra được từ 300-400 chiếc Kia Sportage cải tiến mới trong năm nay.

Số này thấp hơn con số 700 chiếc của năm 2009 do công ty muốn bán nốt số xe được lắp ráp trong nước còn lại trước khi các mẫu Sportage trình làng tại thị trường này vào năm tới.

Giám đốc điều hành NAZA Kia, ông Syed Hisham cho biết kể từ khi mẫu xe Kia Sportage thế hệ thứ hai xuất hiện tại Malaysia vào năm 2004, tới nay, hãng đã tiêu thụ được gần 2.000 chiếc.

Trong vài năm qua, dòng xe thể thao tiện dụng đã trở thành một trong những mảng tăng trưởng mạnh nhất trên thị trường xe ôtô Malaysia và Sportage đã ghi những dấu ấn đáng ghi nhận trong vài năm qua. Năm ngoái, lượng xe Sportage được bán ra đã tăng gấp đôi và trong năm 2010, nhu cầu đối với loại xe này chắc chắn vẫn còn tăng cao.

Trong cuộc thăm dò dư luận của Báo cáo Người tiêu dùng 2009, Kia Sportage được công nhận là một trong những loại xe đáng tin cậy nhất với những nét tiêu biểu của mẫu xe cải tiến mới gồm lưới thép bức xạ, bộ phận chống va đập mặt trước, đèn pha và nhiều thiết bị phụ trợ khác được nâng cấp.

Mặc dù Kia Sportage được lắp đặt thêm nhiều thiết bị mới được cải tiến nhưng giá mỗi chiếc NAZA Kia vẫn giữ ở mức 112.000 ringgit (36.363 USD). NAZA Kia cho ra mắt loại xe Kia Sportage cải tiến nhân dịp Ngày hội gia đình NAZA Kia diễn ra vào hai ngày 10-11/4./.

Thanh Thủy/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục