Kiểm toán Nhà nước thành lập Phân hội tham gia HIệp hội ngành nghề

Phân hội Kiểm toán viên Nhà nước Việt Nam được thành lập và hoạt động với mục đích tập hợp công chức, để chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau nâng cao trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.
Đại hội Phân hội Kiểm toán viên Nhà nước Việt Nam, nhiệm kỳ 2022-2027. (Ảnh: CTV.Vietnam+)
Đại hội Phân hội Kiểm toán viên Nhà nước Việt Nam, nhiệm kỳ 2022-2027. (Ảnh: CTV.Vietnam+)

Ngày 28/2, Kiểm toán Nhà nước lần đầu tiên tổ chức Đại hội Phân hội Kiểm toán viên Nhà nước Việt Nam, nhiệm kỳ 2022-2027.

Phân hội là tổ chức nghề nghiệp của kiểm toán viên Nhà nước Việt Nam, có nhiệm vụ chấp hành các quy định của pháp luật và Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. 

Tổng Kiểm toán Nhà nước-Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh Phân hội Kiểm toán viên Nhà nước Việt Nam được thành lập và hoạt động với mục đích tập hợp công chức, để chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau nâng cao trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, góp phần xây dựng ngành ngày càng phát triển và minh bạch.

Theo ông Thanh, để Kiểm toán Nhà nước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới, cần phải xây dựng đội ngũ kiểm toán viên tiếp cận và vận dụng phương pháp kiểm toán hiện đại, kỹ năng kiểm toán chuyên nghiệp, giỏi về nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng ứng dụng công nghệ số trong hoạt động kiểm toán; có văn hóa ứng xử chuẩn mực, bản lĩnh chính trị vững vàng, hội nhập và tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Do đó, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu tập thể lãnh đạo Phân hội trong nhiệm kỳ đầu tiên cùng tất cả hội viên nắm bắt được những xu thế phát triển chung của ngành để biến những thách thức thành cơ hội, từ đó xây dựng và phát triển Phân hội trở thành một trong những Phân hội nghề nghiệp có uy tín, vị thế, là tổ chức nghề nghiệp đáng tin cậy về lĩnh vực kiểm toán.

Kiểm toán Nhà nước thành lập Phân hội tham gia HIệp hội ngành nghề ảnh 1Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Phân hội Kiểm toán viên Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 32 đồng chí ủy viên Ban chấp hành.Ảnh: CTV/Vietnam+)

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam Đặng Văn Thanh cho biết Phân hội Kiểm toán viên Nhà nước Việt Nam là 1 trong 30 tổ chức thành viên của Hiệp hội. 

Chủ tịch Hiệp hội tin tưởng trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng, toàn diện và Cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ, Phân hội Kiểm toán viên Nhà nước Việt Nam sẽ tích cực hoạt động, nâng tính chuyên nghiệp và trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển của nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam và quốc tế./.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Phân hội Kiểm toán viên Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 32 ủy viên Ban chấp hành và Ban Kiểm tra gồm 3 người.

Ban Chấp hành cũng đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 5 người, bao gồm bầu Chủ tịch Phân hội là đồng chí Lê Đức Luận, Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán; Phó Chủ tịch Phân hội gồm 4 đồng chí: Đỗ Văn Tạo, Vụ Trưởng vụ Tổ chức cán bộ; Trần Kim Lộc, Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán; Lưu Trường Kháng, Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước và đồng chí Bùi Thị Minh Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Vụ Chế độ Kiểm soát chất lượng kiểm toán.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục