Kiện chính phủ vì xây nhà máy điện hạt nhân

Kiện chính phủ vì cho xây dựng nhà máy điện hạt nhân

Thành phố Hakodate đã chính thức kiện chính phủ Nhật Bản nhằm tìm cách hoãn việc xây dựng lò phản ứng nhiên liệu ôxít hỗn hợp plutoni-urani.
Kiện chính phủ vì cho xây dựng nhà máy điện hạt nhân ảnh 1Nhà máy Oma đang trong quá trình xây dựng. (Nguồn: ajw.asahi.com)

Thành phố Hakodate ở Hokkaido ngày 3/4 đã chính thức kiện chính phủ và Công ty phát triển điện hạt nhân (EPDC) nhằm tìm cách hoãn việc xây dựng lò phản ứng nhiên liệu ôxít hỗn hợp plutoni-urani do lo ngại về mức độ an toàn.

Hakodate, cách nhà máy Oma khoảng 23km nằm ở mỏm cực Bắc của đảo Honshu, đã đệ đơn lên Tòa án quận Tokyo. Đây được cho là vụ kiện đầu tiên của một chính quyền địa phương tìm cách hoãn xây dựng một nhà máy điện hạt nhân.

Động thái trên là một dấu hiệu cho thấy các cộng đồng dân cư có thể bị tác động nghiêm trọng bởi một sự cố hạt nhân muốn có tiếng nói lớn hơn trong vấn đề an toàn sau khi thảm họa hạt nhân Fukushima 2011 buộc chính phủ nước này phải mở rộng phạm vi cần chuẩn bị sơ tán ở các khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân với bán kính từ 10km lên 30km.

Nhiên liệu MOX thường được sử dụng tại nhà máy trên được sản xuất từ urani và plutoni chiết xuất qua quá trình tái chế nhiên liệu urani thông thường.

Nhật Bản có kinh nghiệm vận hành các lò phản ứng sử dụng nhiên liệu MOX chiếm 1/3 lõi nhưng vẫn chưa có tiền lệ nào ở trong hay ngoài nước này hiện đang vận hành một cách trọn vẹn nhiên liệu MOX.

Trong đơn kiện nêu trên, thành phố Hakodate cho rằng độ an toàn của của nhà máy Oma không thể được đảm bảo ngay cả khi Nhật Bản cải cách các quy định hạt nhân kể từ sau sự cố hạt nhân ở Fukushima.

EPDC, một công ty kinh doanh điện năng thường được biết đến với cái tên J-Power, cho biết vào tháng 3/2014, công ty này sẽ đăng ký đánh giá tình trạng an toàn đối với nhà máy Oma sớm nhất vào mùa Thu năm nay để nó có thể bắt đầu hoạt động.

Chính phủ đã thông qua việc xây dựng nhà máy Oma hồi năm 2008. Tuy nhiên, sau khi khoảng 40% công việc xây dựng đã được hoàn thành, công trình này đã phải bỏ dở sau sự cố tại Nhà máy điện Fukushima 1 của Công ty điện lực Tokyo do thảm hoạ kép gây ra.

Tuy nhiên, J-Power đã nối lại hoạt động xây dựng nhà máy này vào tháng 10/2012./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục