Kiên Giang: Tạm giữ tàu chở đường cát nghi nhập lậu

Tại thời điểm kiểm tra, phương tiện không số, không giấy tờ, vận chuyển đường cát với khối lượng theo hóa đơn là 9 tấn. Qua kiểm tra thực tế, lực lượng phát hiện hàng hóa không khớp với hóa đơn.
Kiên Giang: Tạm giữ tàu chở đường cát nghi nhập lậu ảnh 1Hàng hóa nghi nhập lậu bị Bộ đội Biên phòng Kiên Giang tạm giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 24/9, tin từ Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) cho biết, đơn vị vừa tạm giữ một phương tiện nghi chở đường cát nhập lậu.

Cụ thể, khoảng 21 giờ ngày 23/9, Hải đội 2 khi đang thực hiện nhiệm vụ trên biển tại khu vực quần đảo xã Tiên Hải, thành phố Hà Tiên, Kiên Giang phát hiện một phương tiện đi từ vùng biển Campuchia về Việt Nam.

Đến 23 giờ 30 cùng ngày, tàu Biên phòng tiếp cận phương tiện kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, phương tiện không số, không giấy tờ, vận chuyển đường cát với khối lượng theo hóa đơn là 9 tấn. Qua kiểm tra thực tế, lực lượng phát hiện hàng hóa không khớp với hóa đơn chứng từ.

[Đồng Nai: Triệt phá đường dây nhập lậu thuốc lá điếu số lượng lớn]

Theo Chỉ huy Hải đội 2, vị trí tiếp cận phương tiện nằm cách Bãi Vòng, thành phố Phú Quốc khoảng 7 hải lý. Trên tàu có hai người đều không có giấy tờ, không chứng chỉ chuyên môn. Hai người này khai tên Châu Thanh Phong (sinh năm 1977, người điều khiển phương tiện) ngụ huyện Kiên Lương và Huỳnh Văn Châu (sinh năm 1979, người phụ giúp), ngụ thành phố Hà Tiên.

Hải đội 2 đã yêu cầu phương tiện vận chuyển số đường nói trên về cảng Bãi Vòng, thành phố Phú Quốc để làm việc và bàn giao vụ việc cho Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Dương Đông (thành phố Phú Quốc) để xử lý theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục