Kim ngạch thương mại giữa Ấn Độ và Mỹ ghi nhận đà tăng ấn tượng

Kim ngạch thương mại song phương giữa Ấn Độ và Mỹ đã tăng gần 8%, lên 128,55 tỷ USD trong năm tài chính 2022-2023, so với 119,5 tỷ USD trong năm tài chính 2021-2022 và 80,51 tỷ USD trong năm trước đó.
Kim ngạch thương mại giữa Ấn Độ và Mỹ ghi nhận đà tăng ấn tượng ảnh 1Kim ngạch thương mại giữa Ấn Độ và Mỹ đã đạt gần 129 tỷ USD trong năm tài chính 2022-2023. (Ảnh: Reuters)

Theo dữ liệu của Bộ Thương mại Ấn Độ, kim ngạch thương mại song phương giữa Ấn Độ và Mỹ đã tăng gần 8% lên 128,55 tỷ USD trong năm tài chính 2022-2023 (bắt đầu từ ngày 1/4/2022 đến 31/3/2023), so với 119,5 tỷ USD trong năm tài chính 2021-2022 trước đó.

Đà tăng trưởng trong thương mại song phương giữa Ấn Độ và Mỹ là rất đáng kể, đặc biệt khi xét trên thực tế là con số này trong năm tài chính 2020-2021 chỉ đạt 80,51 tỷ USD.

Dữ liệu cho thấy xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ tăng 2,81% lên 78,31 tỷ USD trong năm tài chính 2022-2023 so với 76,18 tỷ USD trong năm tài chính 2021-2022, trong khi nhập khẩu tăng khoảng 16% lên 50,24 tỷ USD.

[Nga lần đầu tiên lọt vào top 5 đối tác thương mại hàng đầu của Ấn Độ]

Ở chiều ngược lại, thương mại song phương giữa Ấn Độ với Trung Quốc đã giảm 1,5% trong năm tài chính 2022-2023 xuống còn 114 tỷ USD, so với 115 tỷ USD của năm tài chính trước đó.

Xuất khẩu của Ấn Độ sang Trung Quốc cũng giảm tới 28% xuống 15,32 tỷ USD trong năm tài chính 2022-2023.

Các đối tác thương mại hàng đầu khác của Ấn Độ trong tài khóa hiện tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, Saudi Arabia và Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục