Kimmich sẽ là thủ lĩnh của thế hệ mới đang hình thành tại Bayern

Từ vài năm trở lại đây, Bayern đã xây dựng một hệ thống các cầu thủ bên cạnh Kimmich (25 tuổi) với nhiều tiềm năng trẻ khác người Đức như Niklas Süle (24), Serge Gnabry (24), Leon Goretzka...
Kimmich đang là ngôi sao không thể thiếu của Bayern. (Nguồn: Getty Images)
Kimmich đang là ngôi sao không thể thiếu của Bayern. (Nguồn: Getty Images)

Bayern Munich đã tiến bước dài đến ngôi vương Bundesliga mùa này sau khi có chiến thắng quan trọng 1-0 trước Dortmund tại thánh địa Signal-Iduna Park của đối thủ ở vòng 28.

Trong chiến thắng đó, Joshua Kimmich đã sắm vai người hùng với siêu phẩm tuyệt đẹp khiến thủ thành Roman Buerki phải bất lực.

Chưa cần tính đến bàn thắng "vàng" đó, tiền vệ phòng ngự Kimmich từ lâu được xem là "cỗ máy" hoạt động tích cực nhất của hàng tiền vệ Bayern.

Trong trận Klassiker vừa qua, Kimmich cũng chính là người có bóng nhiều nhất và không một đợt tấn công nào của Bayern không đi qua chân cầu thủ này. Kimmich đã di chuyển tới 13,7km - lập kỷ lục Bundesliga trong một trận đấu.

Từ vài năm trở lại đây, ban lãnh đạo Bayern đã xây dựng một hệ thống các cầu thủ bên cạnh Kimmich (25 tuổi) với nhiều tiềm năng trẻ khác người Đức như Niklas Süle (24), Serge Gnabry (24), Leon Goretzka (25) và cũng rất có thể từ mùa tới còn có thêm cái tên Leroy Sané (24) hay Kai Havertz (20).

Đây chính là quá trình "thay máu" của FC Bayern do cựu chủ tịch Bayern eV Uli Houness đã phát động cách đây hai năm, và hiện tại đang được CEO Karl-Heinz Rummenigge tiếp tục hoàn thành để có thể từng bước thay thế những cầu thủ thế hệ vô địch thế giới 2014 như Manuel Neuer, Jérôme Boateng hay Thomas Mueller.

Kimmich sẽ là thủ lĩnh của thế hệ mới đang hình thành tại Bayern ảnh 1Thế hệ mới của Bayern. (Nguồn: fcbayern)

Cách đây hai tuần, khi Manuel Neuer còn chưa gia hạn hợp đồng với Bayern, như để kích động anh hãy quyết định nhanh lên, Karl-Heinz Rummenigge đưa ra nhận xét khi nói chuyện với Sportbild: "Tôi tin rằng một ngày nào đó Joshua Kimmich sẽ là đội trưởng của chúng tôi."

Không lâu sau nhận xét đó, Manuel Neuer đã quyết định gia hạn với Bayern đến 2023. Trong tuyên bố của mình, Neuer khẳng định "tôi là đội trưởng..." nhưng cũng thừa nhận rằng "Joshua một ngày nào đó là người xứng đáng thay thế tôi ở Bayern cũng như ở đội tuyển quốc gia."

Tất nhiên, thế hệ này chưa thể thay thế được những trụ cột khác đang thi đấu trong đội hình Bayern, bao gồm những cầu thủ nước ngoài như Thiago Alcantara, David Alaba hay Robert Lewandowski. Họ, đội trưởng Neuer, đội phó Thomas Mueller và các trụ cột Lewadowski, Thiago đang là hội đồng đại diện cầu thủ của FC Bayern. 

[Kimmich nói gì sau khi lập siêu phẩm giúp Bayern áp sát ngôi vương?]

Tuy nhiên, ban lãnh đạo Bayern hiểu rằng muốn có một Bayern mạnh, họ cần một bộ khung gồm những cầu thủ đội tuyển quốc gia người Đức.

Giám đốc Thể thao Bayern Hasan Salihamidzic hài lòng với "Thế hệ mới" này: "Mỗi khi Bayern thực sự mạnh và thành công, để lại dấu ấn đều có những trụ cột là cầu thủ người Đức, và cũng chính họ là người quyết định bầu không khí trong phòng thay đồ."

"Joshua, Serge, Leon hay Niklas đang chơi cho chúng tôi không phải là sự trùng hợp tình cờ, thế hệ cầu thủ này sẽ để lại dấu ấn trên hành trình của FC Bayern," Salihamidzic nói thêm.

Từ năm 2019, Niklas Süle đã từng tuyên bố: "Chúng tôi là thế hệ mới của FC Bayern," chúng tôi ở đây không thể thiếu gương mặt trẻ Joshua Kimmich. 

"New gen" Bayern đã cùng nhau chiến thắng Confed Cup 2017 và hiện là những đại diện của câu lạc bộ hàng đầu này ở đội tuyển quốc gia Đức.  

Kimmich sẽ là thủ lĩnh của thế hệ mới đang hình thành tại Bayern ảnh 2

Khi được Sportbild hỏi về sự khác biệt giữa hai thế hệ, Joshua Kimmich cho hay: "Thế hệ chúng tôi có nhiều tiềm năng và chất lượng nhưng chưa có chiến thắng gì đáng kể." Cầu thủ có đầy tham vọng này cũng nói thêm: "Chúng tôi muốn thay đổi điều đó."

"New gen" là tương lai của Bayern, nhưng hiện tại và trong tương lai gần, mà cụ thể là ngay trong mùa bóng này những trụ cột kinh nghiệm của Bayern là không thể thiếu.

Với khả năng tài chính mạnh kể cả trong đại dịch Corona và triết lý phát triển bền vững của của mình, FC Bayern trong thời gian nghỉ thi đấu vừa qua đã gia hạn với hàng loạt trụ cột như Mueller, Neuer, Davies. Sắp tới, họ sẽ ký tiếp với David Alaba và Thigo đến 2024.

Hiện tại, rất nhiều câu lạc bộ đang gặp khó khăn, nhiều giải đấu lao đao vì đại dịch nhưng với Bayern đây là cơ hội của họ khẳng định vị trí hàng đầu của mình trên đấu trường Bundesliga và có thể tiếp tục bành trướng ra châu Âu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục