Kon Tum: Phát hiện, ngăn chặn kịp thời vụ phá rừng nguyên sinh

Chiều 14/7, các lực lượng chức năng huyện Kon Plông phát hiện hàng trăm cây rừng thuộc diện tích rừng nguyên sinh bị triệt hạ tại khu vực trung tâm của thị trấn Măng Đen.
Kon Tum: Phát hiện, ngăn chặn kịp thời vụ phá rừng nguyên sinh ảnh 1Hiện trường vụ việc vào sáng 15/7. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Được giao hơn 50ha rừng nguyên sinh nhưng chủ đầu tư (Trường cao đẳng nghề công nghệ nông lâm Nam Bộ ở tỉnh Bình Dương) đã tự ý phá cả trăm cây rừng trên diện tích rừng nguyên sinh được giao tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Sự việc chỉ dừng lại khi chiều 14/7, lực lượng chức năng kịp thời phát hiện và ngăn chặn.

Năm 2014, Trường cao đẳng nghề công nghệ nông lâm Nam Bộ đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum xin đất lâm nghiệp để xây dựng Trại thực hành lâm sinh, kết hợp du lịch sinh thái tại huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum); mục tiêu là xây dựng cơ sở vật chất cho việc nghiên cứu ứng dụng, đào tạo, xây dựng mô hình nghề lâm sinh, đáp ứng chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2016-2030.

Đến năm 2016, Trường cao đẳng nghề công nghệ nông lâm Nam Bộ được tỉnh Kon Tum giao 53ha, trong đó có gần 42ha rừng nguyên sinh, tại tiểu khu 483a xã Đăk Long (nay là thị trấn Măng Đen) để làm Trại thực hành lâm sinh.

Chiều 14/7, các lực lượng chức năng huyện Kon Plông phát hiện hàng trăm cây rừng thuộc diện tích rừng nguyên sinh bị triệt hạ tại khu vực trung tâm của thị trấn Măng Đen, cách cổng của Trường cao đẳng nghề công nghệ nông lâm Nam Bộ khoảng 20m.

Sau khi triệt hạ cây, các đối tượng đã chủ động dùng 2 xe máy cày, có tời, ròng dọc cẩu đi các cây có đường kính lớn.

Ông Nguyễn Xuân Thanh, Hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề công nghệ nông lâm Nam Bộ, cho biết: "Tại Trường cao đẳng nghề công nghệ nông lâm Nam Bộ có một người phụ trách, người này đã mượn người mang cưa máy để chặt phá số cây thuộc rừng nguyên sinh này."

Sau khi phát hiện sự việc, từ chiều 14/7, lực lượng chức năng gồm Công an, Kiểm lâm và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kon Plông đã lập biên bản và tiến hành kiểm đếm hiện trường, đến chiều 15/7, việc kiểm tra hiện trường vẫn chưa kết thúc.

"Tôi đã đề nghị các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ vụ việc và sẽ xử lý theo pháp luật," Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kon Plông Đặng Thanh Nam bức xúc nói./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.